Hàn Quốc mua tên lửa trị giá hơn 300 triệu USD của Mỹ

Ngày 18/5, hãng tin Yonhap đưa tin, Lầu Năm Góc đã cho phép Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) bán cho Hàn Quốc tên lửa hạm đối không 'SM-2 Block 3B Standard' trị giá 313,9 triệu USD.

Ảnh minh họa. (Nguồn: U.S. Navy)

Thông báo trên được DSCA đưa ra trong một tài liệu công bố ngày 17/5 theo giờ Mỹ. DSCA giải thích rằng “Hàn Quốc đã yêu cầu được mua và hỗ trợ kỹ thuật sử dụng 94 tên lửa SM-2 Block 3B Standard”.

Thương vụ này sẽ hỗ trợ mục tiêu đảm bảo an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ với việc đáp ứng yếu tố cần thiết về an ninh, quốc phòng của Hàn Quốc, một trong những nước đồng minh gần gũi nhất của Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương, đồng thời không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực. Hàn Quốc là một trong những quốc gia chủ chốt về kinh tế, chính trị của khu vực Đông Bắc Á và Tây Thái Bình Dương, đồng thời là đối tác trọng tâm của Mỹ trong đảm bảo an ninh và hòa bình khu vực.

DSCA đã báo cáo kế hoạch bán vũ khí lần này lên Quốc hội Mỹ hôm 16/5. Việc mua bán này được thực hiện theo phương thức bán hàng quân sự cho nước ngoài (FMS) và giao dịch trực tiếp giữa hai chính phủ, đồng thời phải được Quốc hội thông qua.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/han-quoc-mua-ten-lua-tri-gia-hon-300-trieu-usd-cua-my-94402.html