Hàn Quốc mua vaccine Covid-19 của Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế

Chính phủ Hàn Quốc công bố đã ký kết hợp đồng mua vaccine Covid-19 do Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế (COVAX Facility) đang phát triển tại nước ngoài.

COVAX Facility là cơ chế do Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) xúc tiến, đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 cung cấp vaccine cho 20% dân số thế giới.

Ảnh: KT

Ảnh: KT

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 25/11, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết hợp đồng mua vaccine đã được ký kết vào ngày 9/10 vừa qua. Các quy trình tiếp theo như thanh toán tiền đặt cọc, đang được thực hiện một cách thuận lợi.

Trưởng Ban hoạch định chiến lược Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết Tổ chức Y tế thế giới đang đánh giá doanh nghiệp cung cấp vaccine để quyết định loại vaccine nào cung cấp cho COVAX Facility. Ngoài ra, các cuộc đàm phán với các doanh nghiệp nhằm đặt mua vaccine Covid-19 cũng đang được triển khai nhanh nhất có thể. Chính phủ sẽ sớm công bố về tình hình đàm phán.

Về thuốc điều trị Covid-19 đang được phát triển trong nước, ông Song cho biết đơn vị phát triển thuốc điều trị bằng kháng thể đã hoàn tất đăng ký bệnh nhân cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vào ngày 24/11. Các quy trình còn lại dự kiến sẽ được đơn vị phát triển thuốc xúc tiến một cách nhanh chóng như phân tích dữ liệu, đệ trình cấp phép.

Trong khi đó, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0h ngày 25/11, Hàn Quốc ghi nhận 382 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 31.735 người.

Số ca nhiễm đã hai ngày liên tiếp giữ ở ngưỡng 300 ca. Kể từ sau khi bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ ba, đã có 7 lần số ca mới đạt mức 300 ca/ngày, đang dần trở nên tương tự với đợt bùng phát lần thứ hai vào tháng 8 và tháng 9. Mặc dù số ca nhiễm đỉnh điểm trong ngày chưa bằng 441 ca ngày 27/8, nhưng xu thế lây lan được cho là sẽ còn mạnh hơn.

Trong số các ca nhiễm mới, có 363 ca phát sinh trong cộng đồng, 19 ca nhập cảnh. Liên tiếp xảy ra nhiều cụm ca mắc Covid-19 trong nhiều ngày qua, với những nguồn lây đa dạng như trường học, trung tâm dạy thêm, nhà thờ, đơn vị quân đội, viện dưỡng lão, phòng tắm hơi, các buổi tụ tập gia đình, người thân./.

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/han-quoc-mua-vaccine-covid-19-cua-hoi-dong-cung-cap-vaccine-quoc-te-820052.vov