Hàn Quốc muốn cùng Triều Tiên thành lập cộng đồng kinh tế tương tự EU

Hàn Quốc muốn xây dựng tuyến đường sắt và đường bộ nối với Triều Tiên, chuẩn bị cho việc thiết lập cộng đồng kinh tế chung theo mô hình của Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ đến Triều Tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào tháng 9 tới. Trong tuyên bố mới đây của mình, ông Moon khẳng định cuộc họp sẽ là một bước đi quan trọng tiến tới việc hủy diệt hoàn toàn vũ khí hạt nhân trên bán đảo và chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Ngoài ra, ông Moon cho rằng việc thiết lập một cộng đồng kinh tế chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tạo nên cái gọi là "giải phóng thực sự".

"Chúng ta cần vượt qua những khác biệt. Mặc dù tiến trình thống nhất chính trị đòi hỏi một thời gian dài, nhưng việc thiết lập hòa bình giữa Hàn Quốc-Triều Tiên, tự do di chuyển giữa hai bên và lập một cộng đồng kinh tế chung là sự tự do thực sự với chúng ta", hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tổng thống Moon cho hay.

Theo đó, cộng đồng kinh tế chung dự kiến sẽ bao gồm 6 quốc gia Đông Bắc Á là Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Nga và Mỹ.

"Cộng đồng kinh tế này sẽ dẫn đến một liên minh về năng lượng, liên minh về kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á bằng việc mở rộng khu vực kinh tế của chúng ta đến lục địa phía bắc và trở thành nền tảng chung sống hòa bình, thịnh vượng. Điều này sẽ đánh dấu khởi đầu của một hệ thống an ninh đa cực ở Đông Bắc Á", ông Moon Jae-in cho biết thêm.

Các tuyến đường sắt nối 2 miền Triều Tiên có thể chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2018, tạo điều kiện hội nhập khu vực hơn nữa. Nếu Seoul và Bình Nhưỡng hợp tác suôn sẻ, giá trị thương mại có thể đạt tới 150 tỷ USD trong 30 năm tới.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Sputnik)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/han-quoc-muon-cung-trieu-tien-thanh-lap-cong-dong-kinh-te-tuong-tu-eu-a240337.html