Hàn Quốc muốn ngừng gọi Triều Tiên là 'kẻ thù'

Sau 23 năm gọi Triều Tiên là 'kẻ thù' trong các tài liệu của Chính phủ, Hàn Quốc giờ đây muốn tìm một cụm từ khác thay thế.

Quan hệ Hàn-Triều bắt đầu khởi sắc từ đầu năm nay.

Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc về việc có thể loại bỏ cách gọi Triều Tiên là "kẻ thù" trong sách trắng quốc phòng năm 2018 giữa bối cảnh mối quan hệ song phương hai nước đang đi theo chiều hướng tốt đẹp, theo hãng tin Yonhap.

"Sẽ là mâu thuẫn nếu chúng ta tổ chức tham vấn với Triều Tiên về các giải pháp từ bỏ sự thù địch lẫn nhau trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm, trong khi lại gọi quân đội Triều Tiên là kẻ thù trong các tài liệu của chính phủ. Chúng tôi đang tìm một cụm từ khác thay vì sử dụng từ 'kẻ thù'”, nguồn tin nói với hãng tin Yonhap.

Quân đội Triều Tiên đã liên tục bị gọi là "kẻ thù" trong các giấy tờ của Hàn Quốc kể từ năm 1995. Kể cả sách trắng quốc phòng năm 2016 của nước này cũng chỉ rõ Bình Nhưỡng và quân đội của họ là "kẻ thù" của Seoul, đồng thời khẳng định vũ khí hạt nhân, tên lửa và các cuộc tấn công mạng đặt ra mối đe dọa cho an ninh của Hàn Quốc.

Mối quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng đã có dấu hiệu khởi sắc kể từ đầu năm 2018.
Vào tháng 1 năm nay, Triều Tiên đã mở lại đường dây nóng biên giới với Hàn Quốc sau gần hai năm gián đoạn.

Ngày 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nơi cả hai đã ký một tuyên bố chung đồng ý giảm bớt căng thẳng quân sự và gia tăng hợp tác kinh tế ở một số lĩnh vực.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/han-quoc-muon-ngung-goi-trieu-tien-la-ke-thu-a383893.html