Hàn Quốc-Mỹ không đạt được thỏa thuận về chia sẻ kinh phí quốc phòng

Hãng tin Yonhap dẫn lời quan chức Hàn Quốc cho hay hai bên vẫn bất đồng về một số điểm như tổng kinh phí mà Hàn Quốc phải đóng góp cho USFK, thời hạn thỏa thuận và một số vấn đề gây tranh cãi khác.

Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung trên đảo Baekryeong, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 14/12, một quan chức trong Chính phủ Hàn Quốc cho biết trong cuộc thương lượng chính thức gần đây nhất, nước này và Mỹ đã không đạt được thỏa thuận về mức kinh phí mà Seoul sẽ gánh chịu cho việc duy trì Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK).

Hãng tin Yonhap dẫn lời quan chức này cho hay hai bên vẫn bất đồng về một số điểm như tổng kinh phí mà Hàn Quốc phải đóng góp cho USFK, thời hạn thỏa thuận và một số vấn đề gây tranh cãi khác.

Quan chức này còn nêu rõ hai bên sẽ tiếp tục tham vấn thông qua các kênh ngoại giao, song bác bỏ khả năng tổ chức một vòng đàm phán chính thức khác trong tháng này. Theo ông, nếu cần thiết hai bên có thể tổ chức một cuộc thương lượng khác vào tháng 1/2019.

Theo quan chức này, trong trường hợp Mỹ và Hàn Quốc không thể đạt được thỏa thuận trong hai tuần tới, nhiều khả năng USFK sẽ gặp vấn đề trong việc thanh toán tiền lương cho 8.000 nhân viên người Hàn Quốc làm việc tại căn cứ quân đội Mỹ. Tiền lương của những người này chiếm khoảng 25% kinh phí mà Seoul đóng góp cho USFK.

Trong 3 ngày qua, các quan chức ngoại giao của hai nước đồng minh này đã tiến hành vòng đàm phán thứ 10 tại thủ đô Seoul nhằm nhất trí về Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt (SMA).

Hiện Seoul đang gánh vác một phần chi phí đồn trú của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, như chi phí cho nhân sự người Hàn Quốc làm việc tại căn cứ quân đội Mỹ, chi phí xây dựng, chi phí hỗ trợ hậu cần.

Năm 2017, khoản kinh phí Hàn Quốc chia sẻ với Mỹ vào khoảng 960,2 tỷ won (tương đương 851,4 triệu USD). Chính phủ Mỹ đã kêu gọi Hàn Quốc tăng mạnh khoản đóng góp cho USFK, song chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in chưa chấp thuận đề nghị, đồng thời bày tỏ hy vọng tăng tính minh bạch trong chi tiêu ngân sách của Washington liên quan lực lượng này.

Hàn Quốc và Mỹ ký kết SMA lần đầu tiên vào năm 1991, tới nay đã 9 lần ký lại hiệp định đặc biệt này. SMA lần thứ 9 được ký năm 2014 sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2018, do đó hai bên phải đàm phán để ký kết hiệp định mới trong năm nay.

Các vòng đàm phán trước đó đã diễn ra tại Honolulu, Jeju, Washington, Seoul và Seattle.

Quốc hội Hàn Quốc sẽ xem xét kỹ về dự thảo thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự mới cho USFK trước khi ra quyết định có thông qua dự thảo này hay không./.

Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hanmy-khong-dat-duoc-thoa-thuan-ve-chia-se-kinh-phi-quoc-phong/542097.vnp