Hàn Quốc, Mỹ nhất trí duy trì phối hợp về tình hình Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng nước này Kang Kyung-wha ngày 14/8 đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 11/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông cáo báo chí của bộ trên cho biết bà Kang đã trao đổi với ông Pompeo về tình hình Bán đảo Triều Tiên, trong đó có quan hệ liên Triều gần đây. Ngoại trưởng hai nước nhất trí duy trì sự phối hợp chặt chẽ hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa và kiến tạo hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.
Trong cuộc điện đàm, bà Kang cũng thông báo với ông Pompeo về kết quả cuộc đàm phán cấp cao liên Triều, được tổ chức hôm 13/8 tại làng đình chiến Panmunjom. Sau cuộc gặp này, hai miền Triều Tiên đã nhất trí tổ chức hội nghị thương đỉnh liên Triều lần thứ 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tháng 9 tới tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Cùng ngày 14/8, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra theo thời gian và địa điểm nêu trên. Cũng theo KCNA, hai bên đã rà soát những nỗ lực triển khai Tuyên bố chung Panmunjom và thảo luận về những vấn đề nhằm triển khai tuyên bố này tích cực hơn trong cuộc đàm phán cấp cao hôm 13/8.

Tuyên bố chung Panmunjom đã được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên hôm 27/4 vừa qua. Theo tuyên bố này, hai lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi liên Triều.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-my-nhat-tri-duy-tri-phoi-hop-ve-tinh-hinh-trieu-tien-20180814134440698.htm