Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy lượng bệnh nhân nhiễm Covid19 tăng đột biến

Số ca nhiễm Covid-19 tại Italy vào sáng 21/2 là ba người thì chỉ hai ngày sau, sáng 22/3, con số này là ít nhất 132 người.

Theo cập nhật của Bộ Y tế lúc 06h ngày 24/2/2020 trên thế giới có 78.987 người mắc, 2.470 người tử vong, trong đó:

Lục địa Trung Quốc: 2.444 người tử vong.- Hồng Kông: 02 người tử vong.- Đài Loan: 01 người tử vong.- Phillippines: 01 người tử vong- Nhật Bản: 01 người tử vong.

Pháp: 01 người tử vong.- Iran: 08 người tử vong- Tàu Diamond Princess: 03 người tử vong- Hàn Quốc: 06 người tử vong- Ý: 03 người tử vong.

Trong khi đó, tại Việt Nam 16 người dương tính với COVID-19, hiện đã điều trị khỏi: 15/16 trường hợp.

Giới chức Hàn Quốc đang tích cực phòng chống dịch Covid 19. Ảnh TTXVN.

Giới chức Hàn Quốc đang tích cực phòng chống dịch Covid 19. Ảnh TTXVN.

Chiều 23/2, chủ trì buổi làm việc của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh dù Ban chỉ đạo Quốc gia chưa công bố chính thức coi các nước có số ca nhiễm cao như Hàn Quốc, Nhật Bản là vùng dịch, nguy cơ lây tại Hà Nội đang ở mức cao.

hiện có khoảng 26.000 công dân Việt Nam sinh sống tại 2 tỉnh bùng phát dịch tại Hàn Quốc (Deagu và Bắc Gyeongsang), Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị thành phố có chỉ đạo đối với toàn bộ du khách Hàn Quốc đến Hà Nội từ 2 vùng có dịch thì cách ly tại nơi cư trú 14 ngày. Sở Ngoại vụ phối hợp, đưa ra ý kiến vì có yếu tố người nước ngoài. Người Việt Nam đi từ vùng có dịch về Hà Nội thì cách ly tập trung trong 14 ngày.

Hàn Quốc căng mình dập dịch

Theo báo chí Hàn Quốc, sau khi ghi nhận sáu ca tử vong và hơn 600 người nhiễm Covid-19, Hàn Quốc thật sự trở thành một điểm nóng ngoài Trung Quốc đại lục trong giai đoạn bùng phát mạnh mẽ của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Đáng lo ngại, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc tăng theo cấp số nhân trong vài ngày qua và số trường hợp nhiễm bệnh tại Hàn Quốc chỉ đứng sau Trung Quốc đại lục.

Một biện pháp mạnh mẽ được Bộ Giáo dục nước này quyết định lùi ngày khai giảng năm học 2020 đến ngày 9/3, tức là thêm một tuần so với kế hoạch ban đầu.

Hàn Quốc đã nâng cảnh báo về Covid-19 lên mức cao nhất, chính quyền Seoul đã nghĩ đến phương án lập trụ sở ứng phó thiên tai mới.

Theo trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc, hầu hết số ca nhiễm bệnh là liên quan đến các thành viên trong nhà thờ ở thành phố Daegu nên khả năng bệnh nhân “siêu lây nhiễm” này đã lây cho hàng loạt các thành viên khác khi tới nhà thờ làm lễ. Hơn 1000 thành viên của nhà thờ này đã báo cáo có các triệu chứng giống bệnh COVID-19.

Sự gia tăng nhanh chóng các ca bệnh ở Daegu trong khoảng 1 tuần nay đã khiến người dân ở đây lo ngại, các không gian công cộng như công viên, rạp chiếu phim, cửa hàng đều đóng cửa hoặc vắng bóng người qua lại vì nỗi lo sợ bệnh tật.

Tại sao số ca bệnh ở Hàn Quốc tăng nhanh?

Đây là câu hỏi mà khó có câu trả lời ngay, bởi cần phải có các bằng chứng khoa học mới kết luận được. Theo Cơ quan thông tấn của Hàn Quốc Yonhap, Hàn Quốc đã xác nhận trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên là một phụ nữ 61 tuổi - bà được coi là một bệnh nhân "siêu lây nhiễm" - đã tham dự các buổi lễ ở nhà thờ Daegu.

Ảnh minh họa.

Ý chưa tìm ra ca nhiễm đầu tiên

Theo báo Nhân Dân, nếu như số ca nhiễm Covid-19 tại Italy vào sáng 21/2 là ba người thì chỉ hai ngày sau, sáng 22/3, con số này là ít nhất 132 người. Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy Angelo Borrelli cho biết, trong những ca bệnh tại nước này, có 26 người đang được chăm sóc chuyên sâu, hai người đã tử vong và một người đã hồi phục. Các nhà chức trách Italy đang chạy đua với thời gian để tìm ra người đầu tiên nhiễm Covid-19 trong nước và khi chưa tìm ra được người này thì việc khoanh vùng ca nhiễm mới sẽ gặp khó khăn.

Linh An (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/han-quoc-nhat-ban-italy-luong-benh-nhan-nhiem-covid19-tang-dot-bien-d117977.html