Hàn Quốc nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của nước này, trong đó nổi bật là việc thành lập cơ quan đặc trách về xúc tiến đầu tư sang các thị trường nhiều tiềm năng. Đây là những chính sách kinh tế trọng tâm của Chính quyền Seoul, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu của nước này có dấu hiệu chững lại thời gian qua.

Khu chợ Chang-sin Đông ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.Ảnh The Seoul Guide

Khu chợ Chang-sin Đông ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.Ảnh The Seoul Guide

Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu của nước này tháng 2-2019 đã giảm 11,1% so cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp giảm. Nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trong năm 2019, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố hàng loạt biện pháp. Theo Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki, nước này dự kiến mở một trung tâm tại thủ đô Tashkent của Uzbekistan để hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc giành được các dự án ở khu vực Trung Á.

Đối với thị trường Đông - Nam Á, Chính phủ Hàn Quốc tiến hành thành lập một tổ đặc trách về ASEAN trực thuộc Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc, với hy vọng giúp các doanh nghiệp “xứ sở kim chi” thâm nhập nhanh và hiệu quả hơn vào thị trường giàu tiềm năng này. Thời gian qua, Hàn Quốc đã tích cực thắt chặt quan hệ kinh tế với các quốc gia Đông - Nam Á, nhằm tìm kiếm các lực đẩy mạnh mẽ hơn cho tăng trưởng kinh tế của quốc gia Đông - Bắc Á này. Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In từng nhấn mạnh, nước này đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương với ASEAN lên hơn 200 tỷ USD vào năm 2020. Hiện Hàn Quốc đang lên kế hoạch đàm phán ký kết các thỏa thuận thương mại tự do song phương với Philippines, Indonesia và Malaysia nhằm đa dạng hóa hoạt động xuất khẩu của Xơ-un sang các thị trường mới nổi. Về hoạt động xuất khẩu thủy hải sản, Bộ Đại dương và Nghề cá Hàn Quốc cho biết, sẽ nỗ lực để bảo đảm các sản phẩm thủy hải sản của nước này được bán thông qua những nhà bán lẻ khổng lồ toàn cầu như Amazon, Tmall…

Trong báo cáo mang tên “Triển vọng vĩ mô toàn cầu 2019-2020”, Hãng xếp hạng tín dụng toàn cầu Moody’s dự báo, tăng trưởng GDP của Hàn Quốc đạt mức 2,1% trong năm 2019 và 2,2% trong năm 2020, thấp hơn mức tăng trưởng 2,3% trong năm 2019 và 2,5% trong năm 2020 mà hãng này từng dự báo trước đó. Lý giải cho triển vọng kinh tế có phần ảm đạm nêu trên của “xứ sở kim chi”, Moody’s nhấn mạnh, chu kỳ đầu tư yếu dần và sự giảm tốc của thương mại toàn cầu đã ảnh hưởng đà tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc. Báo cáo nêu trên cũng nhận định rằng, các nỗ lực về mặt chính sách của Chính phủ Hàn Quốc sẽ là một trong những “chìa khóa” giúp thúc đẩy nền kinh tế vượt qua khó khăn.

Theo giới chuyên gia, mặc dù năm 2019 được nhận định là một năm không dễ dàng đối với nền kinh tế Hàn Quốc, song đây cũng là cơ hội để quốc gia này đẩy mạnh cải cách, tái cơ cấu toàn diện nền kinh tế. Chính phủ Hàn Quốc từng công bố báo cáo mang tên “Phương hướng chính sách kinh tế năm 2019”, với hàng loạt sáng kiến nhằm thổi sức sống mới cho nền kinh tế hàng đầu châu Á này. Theo đó, Seoul mở rộng các dự án xây dựng hạ tầng công cộng bằng vốn tư nhân, bố trí thêm các cửa hàng miễn thuế tại các trung tâm thành phố, thúc đẩy chương trình cho phép cư dân ở khu vực đô thị chia sẻ nhà ở với khách du lịch để tăng thu nhập. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng xem xét sửa đổi cơ chế nâng lương tối thiểu dựa trên tình hình thị trường, năng lực chi trả của doanh nghiệp…

Giáo sư Xung Tê Y-un (Trường đại học Yonsei, Hàn Quốc) cho biết, trong quá khứ, Hàn Quốc từng vượt qua nhiều khó khăn về kinh tế bằng cách đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành công nghiệp, tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Bởi vậy, với những nỗ lực không ngừng nghỉ của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đưa ra các chính sách kinh tế mang tính sáng tạo, đổi mới, nhất là những chính sách về xuất khẩu, năm 2019 hoàn toàn có thể là năm tạo đà để nền kinh tế châu Á này “cất cánh”.

LÊ ĐỨC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39436702-han-quoc-no-luc-day-manh-xuat-khau.html