Hàn Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả đợt mưa lịch sử

PLO- Số người thiệt mạng trong đợt mưa lịch sử tăng lên 13 người, giới chức Hàn Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả.

Tính tới ngày 12-8, số người chết trong đợt mưa lịch sử kéo dài mấy ngày qua ở Hàn Quốc đã tăng lên 13 người, trong đó có 8 người tại thủ đô Seoul, 3 người tại tỉnh Gyeonggi và 2 người tại tỉnh Gangwon. Theo tờ Korea JoongAng Daily, hiện vẫn còn 6 nạn nhân mất tích.

Trận mưa lớn này đã gây ngập lụt nghiêm trọng ở vùng trũng thấp phía nam sông Hàn, cuốn trôi nhiều xe cộ, nhà cửa và buộc hàng ngàn người dân tại thủ đô Seoul phải sơ tán.

Trước tình hình đó, ngày 10-8, Tổng thống Hàn Quốc - ông Yoon Suk-yeol đã chủ trì cuộc họp chính phủ bàn về các biện pháp ứng phó mưa lũ tại thủ đô Seoul và các tỉnh lân cận. Tại cuộc họp, Tổng thống Yoon cũng đã gửi lời xin lỗi đến người dân vì những thiệt hại mà họ đang gánh chịu, theo hãng tin AP.

Phái đoàn chính phủ đi kiểm tra thiệt hại tại làng Guryong (Seoul) ngày 9-8. Ảnh: YONHAP

Phái đoàn chính phủ đi kiểm tra thiệt hại tại làng Guryong (Seoul) ngày 9-8. Ảnh: YONHAP

“Mưa là một hiện tượng thời tiết bất thường, nhưng ở thời điểm hiện tại chúng ta không thể xem nó là hiện tượng bất thường được nữa. Với những điều tồi tệ đang xảy ra, chúng ta cần chủ động xây dựng năng lực sẵn sàng phản ứng trước mọi tình huống” - ông Yoon nói hôm 10-8.

Trong cuộc họp, ông Yoon yêu cầu chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan phải cải thiện hệ thống đối phó lũ lụt, bao gồm xây dựng thêm các đường hầm, bể chứa nước mưa và cải tiến công nghệ báo lũ. Điều này nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại không đáng có về người và của.

Ông còn kêu gọi chính quyền trung ương hỗ trợ thêm tài chính và nhân sự cho những vùng bị thiệt hại để đẩy nhanh quá trình khôi phục. Theo đài CNN, tính tới ngày 10-8, hơn 500 người di tản tại Seoul đã nhận được trợ cấp, gồm liều, chăn và những nhu yếu phẩm khác.

Tại các khu bị ngập tại phía nam Seoul, chính phủ đã điều động hơn 3.000 nhân viên, bao gồm cảnh sát, nhân viên cứu hỏa cùng hàng chục máy xúc và xe ben dọn dẹp và trục vớt đồ đạc cho người dân tại các khu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, theo AP.

Chính quyền Seoul còn lên kế hoạch cấm xây dựng nhà dưới hầm hoặc nhà bán hầm sau khi ghi nhận cái chết của một gia đình 3 người tại quận Gwanak (Seoul) đêm 8-8.

CHÍ THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/them-1-nan-nhan-duoc-tim-thay-han-quoc-no-luc-khac-phuc-hau-qua-dot-mua-lich-su-post693544.html