Hàn Quốc nói gì khi đặt ra tình huống phát triển vũ khí hạt nhân?

Theo Seoul, tình huống phát triển vũ khí hạt nhân được đặt ra trong bối cảnh mối đe dọa gia tăng về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Hôm 12/1, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã “làm rõ” phát biểu của ông Yoon Suk-yeol về khả năng Seoul phát triển vũ khí hạt nhân; cho biết, đó là sự thể hiện cam kết vững chắc của của ông Yoon trong việc bảo vệ quốc gia trước mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên.

Theo một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, phát biểu của ông Yoon đưa ra một biện pháp thực tế vào lúc này, nên được hiểu là nguyên thủ quốc gia nêu rõ cam kết vững chắc trong việc bảo vệ đất nước trong bối cảnh mối đe dọa gia tăng về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

 Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, nước này có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình nếu mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên tiếp tục gia tăng. Ảnh: Yonhap.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, nước này có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình nếu mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên tiếp tục gia tăng. Ảnh: Yonhap.

“Trong vấn đề an ninh quốc gia, tình huống xấu nhất luôn phải được tính đến và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang thể hiện rõ ràng hơn cam kết và quyết tâm của mình để bảo vệ đất nước và người dân với tư cách là Tổng Tư lệnh trước mối đe dọa ngày càng gia tăng về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.”, quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc giải thích.

Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh, Seoul vẫn theo đuổi nguyên tắc tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trước đó, ngày 11/1, phát biểu trong một cuộc họp về chính sách của các bộ Ngoại giao và Quốc phòng của nước này, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói, nếu các hành động khiêu khích của Triều Tiên gia tăng, Hàn Quốc có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình.

Văn Phong/Yonhap

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/han-quoc-noi-gi-khi-dat-ra-tinh-huong-phat-trien-vu-khi-hat-nhan-134206.html