Hàn Quốc nối lại hoạt động của máy bay chiến đấu sau vụ rơi máy bay F-15K

Không quân Hàn Quốc ngày 9/4 cho biết sẽ bắt đầu cho các máy bay chiến đấu hoạt động sau thời gian dừng bay kể từ vụ rơi máy bay F-15K tuần trước.

Máy bay chiến đấu F-15K. Ảnh: US Air Force

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Trung tá Cho Se-yung, người phát ngôn của lực lượng trên, cho hay “Chúng tôi có kế hoạch nối lại các phi vụ từ ngày 10/4, trừ đội máy bay chiến đấu F-15K. Các biện pháp kiểm tra an ninh an toàn đặc biệt đã được tiến hành trong tuần qua".

Theo người phát ngôn này, trong ngày 10/4, tướng Lee Wang-keun, tham mưu trưởng Không quân Hàn Quốc sẽ tự mình lái một chiến đấu cơ F-5 đến căn cứ Fighter Wing thứ 10 ở thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi.

Đây là chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên cất cánh sau vụ rơi máy bay F-15K và chuyến thăm của ông Lee nhằm động viên tinh thần của các phi công.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 5/4, chiếc máy bay F-15K đâm vào một ngọn núi tại Chikgok, phía Bắc tỉnh Gyongsang khiến 2 phi công thiệt mạng, nhưng không gây thiệt hại dân thường. Không quân Hàn Quốc đã cho dừng bay hầu hết máy bay chiến đấu của lực lượng này sau vụ tai nạn, đồng thời hủy cuộc tập trận “Soaring Eagle” vốn được lên kế hoạch tiến hành vào ngày 6/4. Tuy nhiên, ông Cho khẳng định Không quân sẽ không hoãn hủy cuộc tập trận “Max Thunder” kéo dài hai tuần bắt đầu từ ngày 11/5 tới đây.

F-15K là dòng máy bay chiến đấu chính của Hàn Quốc. Hiện quân đội nước này có tổng cộng 60 chiếc máy bay thuộc loại này.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/vu-khi-khi-tai/han-quoc-noi-lai-hoat-dong-cua-may-bay-chien-dau-sau-vu-roi-may-bay-f15k-20180409164130945.htm