Hàn Quốc nói Triều Tiên vừa duyệt binh hoành tráng lúc bình minh

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên dường như đã tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Bình Nhưỡng vào sáng sớm thứ Bảy để đánh dấu kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động.

Lễ duyệt binh ngày 16/4/2017 của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

“Các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã tổ chức duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành lúc rạng sáng với một số lượng lớn khí tài và nhân sự”, JCS cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn.

"Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đã phân tích sự kiện, bao gồm cả khả năng đây là sự kiện chính chứ không đơn thuần là diễn tập.”

Hiện chưa rõ thời điểm chính xác cuộc duyệt binh được tổ chức, nhưng các nguồn tin cho biết dường như sự kiện đã bắt đầu trước 4 giờ sáng (giờ địa phương).

Ngoài ra, cũng chưa có thông tin về việc Chủ tịch Kim Jong-un có xuất hiện tại lễ duyệt binh hay không, và những loại khí tài nào đã được phô diễn.

Trước đó, Triều Tiên được cho là sẽ tung ra "vũ khí chiến lược mới", bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) trong lễ duyệt binh mừng ngày thành lập đảng.

"Chúng tôi đang phân tích chi tiết về loại vũ khí mà Bình Nhưỡng cho ra mắt hôm nay", một sĩ quan JCS cho biết. "Không có động thái bất thường nào của quân đội Triều Tiên được phát hiện."

Theo Yonhap, các phương tiện truyền thông nhà nước của Triều Tiên có thể đã phát sóng trực tiếp sự kiện này. Tuy nhiên trên thực tế, Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Triều Tiên không thông báo về việc phát sóng bất kỳ sự kiện đặc biệt nào, bao gồm cả lễ duyệt binh trong chương trình ngày thứ Bảy.

Một số nguồn tin dự đoán có thể đài truyền hình Triều Tiên đã ghi hình cuộc duyệt binh và sẽ phát sóng vào Chủ nhật.

Lần cuối cùng Triều Tiên phát sóng trực tiếp một cuộc duyệt binh là vào tháng 4/2017, khi nước này tung ra một ICBM mới và các loại vũ khí đa dạng khác trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng.

Việc Triều Tiên tổ chức lễ duyệt binh trước bình minh là điều khá bất thường. Các cuộc duyệt binh trước đây đều được tổ chức vào ban ngày.

Giáo sư Kim Young-jun của Đại học Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: “Thay vì khoa trương, Triều Tiên dường như đang cố gắng xoay sở tình hình trước cuộc bầu cử ở Mỹ”.

Mặc dù có ít tiến triển trong các cuộc đàm phán với Washington, nhưng nhà lãnh đạo Kim Jong-un dường như vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một ngày sau khi vợ chồng ông Trump được xác nhận mắc COVID-19, Chủ tịch Kim đã gửi một lá thư cho Trump và bày tỏ sự quan tâm.

"Triều Tiên có thể đã cố gắng làm cho sự kiện này giống như một lễ hội, thay vì phô trương lực lượng, xét về mối quan hệ với Mỹ", giáo sư Kim nói thêm.

Tình hình dịch COVID-19 cũng có thể ảnh hưởng đến việc tổ chức duyệt binh, vì một sự kiện diễn ra lúc sáng sớm sẽ huy động ít người hơn, giảm thiếu các bước kiểm dịch.

Minh Hạnh

Theo Yonhap

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/han-quoc-noi-trieu-tien-vua-duyet-binh-hoanh-trang-luc-binh-minh-1733297.tpo