Hàn Quốc phản đối Thủ tướng Nhật gửi lễ viếng đền Yasukuni

Ngày 18-10, chính phủ Hàn Quốc bày tỏ thái độ lấy làm tiếc về việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ tới ngôi đền gây tranh cãi Yasukuni.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc miêu tả ngôi đền là "tô điểm" cho lịch sử xâm lược và thực dân của Nhật Bản. Tuyên bố nhấn mạnh: "Chính phủ không thể diễn đạt hết được sự quan ngại và thất vọng về việc lãnh đạo chính phủ và quốc hội (Nhật Bản) tái diễn gửi lễ viếng (đền Yasukuni)". Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng kêu gọi Nhật Bản hối lỗi về những lỗi lầm trong quá khứ với một thái độ nghiêm túc và khiêm nhường, dựa trên cách nhìn đúng đắn về lịch sử. Phản ứng của Hàn Quốc được đưa ra sau khi ông Abe ngày 17-10 gửi cây "masakaki" đến ngôi đền thờ liên quan tới thời Nhật chiếm đóng Triều Tiên (1910-1945), nơi bị Hàn Quốc coi như biểu tưởng của Đế quốc Nhật Bản trong quá khứ. Ngôi đền này tôn vinh các tội phạm chiến tranh đã bị kết tội, trong đó có những người chịu trách nhiệm về Thế chiến II, cùng với hơn 2,4 triệu người thiệt mạng trong cuộc chiến.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_196956_han-quoc-phan-doi-thu-tuong-nhat-gui-le-vieng-den-yasukuni.aspx