Hàn Quốc phản ứng trước vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Ngày 4/5, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc chỉ trích hành động Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn là đi ngược lại với mục đích của thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Seoul đã kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động làm leo thang căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên, sau khi nước này tiến hành phóng tên lửa tầm ngắn không xác định vào Biển Nhật Bản. Thông tin trên được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp của các quan chức an ninh hàng đầu Hàn Quốc.

Phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc - bà Ko Min-jung. (Nguồn: The Korea Herald)

Phát ngôn viên của Tổng thống Ko Min-jung cho biết, cuộc họp đã diễn ra dưới sự chủ trì của Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia của Nhà Xanh Chung Eui-yong. Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon, cùng một số quan chức phụ trách an ninh quốc gia khác.

Nữ phát ngôn viên Ko Min-jung khẳng định, các quan chức an ninh Hàn Quốc đã "đánh giá nền tảng và ý định của hành động nói trên của Triều Tiên", đồng thời khẳng định, Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia của nước này đang theo dõi sát sao các động thái có liên quan. Bên cạnh đó, các cơ quan quốc phòng của Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích chính xác chủng loại và dữ liệu về những loại vũ khí đã được Triều Tiên sử dụng.

Cẩm Yến

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/han-quoc-phan-ung-truoc-vu-phong-ten-lua-moi-nhat-cua-trieu-tien-93534.html