Hàn Quốc phát triển hệ thống đánh chặn máy bay không người lái

Ngày 17-9, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết, nước này sẽ đầu tư 88 tỷ won (74 triệu USD) từ nay đến năm 2023 để phát triển hệ thống Block-I có khả năng phát hiện và tiêu diệt các máy bay không người lái, thậm chí tiến tới đánh chặn các máy bay chiến đấu.

Hệ thống đánh chặn máy bay là một phần trong các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm hiện đại hóa quân đội.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, hãng tin Yonhap cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch lần đầu tiên giới thiệu chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35A cho công chúng trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Lực lượng không quân vào ngày 1-10 tới.

Bất chấp sự lên án của Triều Tiên, ngày 21-8, các nguồn tin quân sự cho biết, thêm 2 máy bay chiến đấu F-35A mua của Mỹ đã đến Hàn Quốc, nâng tổng số máy bay chiến đấu tàng hình trong không quân của nước này lên 6 chiếc.

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/han-quoc-phat-trien-he-thong-danh-chan-may-bay-khong-nguoi-lai-617335.html