Hàn Quốc: Phe đối lập đề xuất họp với Tổng thống Moon về lệnh hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản

Lãnh đạo đảng Hàn Quốc Tự do đối lập Hwang Kyo - ahn đã đề xuất họp bàn với Tổng thống Moon Jae - in về vấn đề Nhật Bản áp đặt những quy định nghiêm khắc hơn với các sản phẩm xuất khẩu công nghệ cao tới Hàn Quốc.

Nhật Bản áp đặt những quy định nghiêm khắc hơn với các sản phẩm xuất khẩu công nghệ cao tới Hàn Quốc. (Nguồn: AFP)

Phát biểu với báo giới tại Quốc hội, ông Hwang Kyo-ahn nêu rõ: "Tôi cho rằng đó sẽ chỉ là một sự an ủi với người dân khi các lãnh đạo chính trị cùng ngồi lại với nhau để giải quyết một cuộc khủng hoảng".

Ông Hwang Kyo-ahn nói thêm, ông sẽ chấp nhận bất cứ thể thức họp nào với Tổng thống, trong đó, có cuộc họp với lãnh đạo của 5 đảng cầm quyền và đối lập.

Đề xuất trên được đưa ra sau khi Nhật Bản đầu tháng này quyết định hạn chế các sản phẩm xuất khẩu công nghệ cao sang Hàn Quốc. Bắt đầu từ ngày 4/7, các tập đoàn của Nhật Bản phải xin các giấy phép riêng lẻ để xuất khẩu 3 nguyên liệu được sử dụng để sản xuất những chất bán dẫn và màn hình hiển thị.

PV

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/han-quoc-phe-doi-lap-de-xuat-hop-voi-tong-thong-moon-ve-lenh-han-che-xuat-khau-cua-nhat-ban-97561.html