Hàn Quốc phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên

Ngày 1/12, tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã đưa vệ tinh do thám đầu tiên của Hàn Quốc lên quỹ đạo từ California.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hơn một giờ sau khi phóng, vệ tinh đã đi vào quỹ đạo và thành công kết nối liên lạc với trạm mặt đất ở nước ngoài. Hồi tháng 5, Hàn Quốc đã có thể dùng phương tiện phóng Nuri được sản xuất nội địa để lần đầu tiên đưa vệ tinh đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ lên quỹ đạo. Nhưng để đẩy nhanh mục tiêu giám sát bán đảo Triều Tiên 24/24, Seoul đã ký hợp đồng với SpaceX của Mỹ để phóng tổng cộng 5 vệ tinh do thám vào năm 2025.

Vệ tinh được phóng hôm 1/12 là thiết bị quang điện và hồng ngoại. Bốn vệ tinh sau sẽ được trang bị radar khẩu độ tổng hợp (SAR), có thể nhìn xuyên qua mây che phủ và trong đêm. Trước đó, năng lực tình báo vệ tinh của Hàn Quốc vẫn dựa vào đồng minh Mỹ. Vụ phóng ngày 1/12 diễn ra sau khi Triều Tiên đưa vệ tinh trinh sát Malligyong-1 lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Chollima-1 tự sản xuất, sau hai lần phóng thất bại trong năm nay.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/han-quoc-phong-ve-tinh-do-tham-quan-su-dau-tien-206493.htm