Hàn Quốc quan ngại về diễn biến dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ Chuseok

Ngày 22/9 đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới Covid-19 tại Hàn Quốc vượt mốc 1.700 ca dù nước này đã giảm số lượng xét nghiệm trong kỳ nghỉ Chuseok kéo dài từ ngày 20 đến 22/9.

Người dân xếp hàng chờ làm xét nghiệm Covid-19 tại thủ đô Seoul, ngày 15/7/2021. (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), hôm nay, nước này phát hiện 1.720 ca mắc mới, trong đó có 1.703 ca trong nước, nâng tổng số ca bệnh từ khi đại dịch bùng phát lên 290.983.

Hôm qua (21/9), Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 1.729 ca mắc mới. Số ca mắc mới tại nước này vẫn duy trì ở mức hơn 1.000 ca/ngày suốt 78 ngày qua trong bối cảnh biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 lan mạnh trên cả nước.

Đáng chú ý, vùng thủ đô Seoul, nơi sinh sống của 50% dân số của quốc gia 52 triệu dân, đã trở thành tâm điểm của làn sóng dịch bệnh mới nhất, chiếm 77% tổng số ca mắc. KDCA cho biết, 40% trong số này là các ca không thể truy vết. Do đó, KDCA cảnh báo về sự “lây nhiễm âm thầm” từ những người đã nhiễm virus mà không có triệu chứng sau kỳ nghỉ lễ Chuseok.

“Virus vẫn hoạt động ở mức độ cao nhất trong vùng thủ đô Seoul, và tỷ lệ lây nhiễm tăng trong nhóm đối tượng học sinh sau khi trường học mở cửa trở lại... Virus có thể lan ra khắp cả nước do hoạt động vận tải tăng và có nhiều cuộc tụ tập riêng tư trong dịp lễ Chuseok”, KDCA cho biết.

Giới chức y tế Hàn Quốc hối thúc người dân xét nghiệm Covid-19 sau kỳ nghỉ này để ngăn chặn phát sinh ca bệnh. Trong một cuộc họp về ứng phó dịch bệnh, Thứ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kang Do-tae dự báo, tình hình dịch Covid-19 tại khu vực ngoài thủ đô có thể xấu đi do hoạt động đi lại tăng trong kỳ nghỉ lễ.

Đầu tháng 9 vừa qua, Chính phủ đã gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất (mức 4 trong hệ thống 4 cấp độ) đối với Seoul và tỉnh Gyeonggi lân cận, và biện pháp giãn cách xã hội cấp độ 3 đối với nhiều khu vực khác đến ngày 3/10 tới.

Tuy nhiên, nhà chức trách đã nới lỏng một số hạn chế, cho phép các gia đình được tụ tập nhiều nhất 8 người với điều kiện có ít nhất 4 người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19.

Đến nay, 36,5 triệu người, tương đương 71,2% dân số Hàn Quốc, đã tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên. 22,2 triệu người, tương đương 43,2% dân số đã tiêm chủng đầy đủ.

H.H (Theo Yonhap)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/han-quoc-quan-ngai-ve-dien-bien-dich-covid-19-sau-ky-nghi-chuseok-666201/