Hàn Quốc quan ngại về lập trường của Triều Tiên với vấn đề hạt nhân

Phía Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đang có 'thái độ rõ ràng hơn' đối với việc tiếp tục chương trình phát triển hạt nhân và có cách riêng để sử dụng vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên phóng thử tên lửa phòng không mới của Học viện Khoa học quốc phòng. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Triều Tiên phóng thử tên lửa phòng không mới của Học viện Khoa học quốc phòng. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 14/9, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Ki-woong đã bày tỏ quan ngại và lấy làm tiếc sâu sắc trước thái độ "rõ ràng" của Triều Tiên đối với chương trình phát triển và sử dụng vũ khí hạt nhân của nước này.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng tư vấn Hàn-Đức về vấn đề thống nhất, ông Kim Ki-woong cho rằng thông qua quyết định tại phiên họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao hồi tuần trước, Triều Tiên đang có "thái độ rõ ràng hơn" đối với việc tiếp tục chương trình phát triển hạt nhân và có cách riêng để sử dụng vũ khí hạt nhân.

Cùng ngày, đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền của Hàn Quốc cho rằng các đảng đối lập cần thông qua một nghị quyết chung nhằm đối phó với cam kết của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về việc duy trì vũ khí hạt nhân của nước này.

Cũng liên quan tới vấn đề Triều Tiên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Shin Beom-chul thông báo nước này và Mỹ sẽ thảo luận các bước đi "cụ thể" để tăng cường hành động răn đe trước mối đe dọa gia tăng từ phía Bình Nhưỡng trong cuộc đối thoại an ninh cấp cao trong tuần này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-quan-ngai-ve-lap-truong-cua-trieu-tien-voi-van-de-hat-nhan/816261.vnp