Hàn Quốc sẽ bóp nghẹt Thái Lan?, 18h00 ngày 21/3, vòng loại World Cup 2026

Hai cuộc chạm trán Hàn Quốc trong tháng 3 này có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển Thái Lan trong hành trình giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2026 khu vực châu Á.

Thất bại tai hại với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà trong trận mở màn gặp đội tuyển Trung Quốc đẩy Thái Lan tới nguy cơ phải dừng bước sau vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Bởi Trung Quốc chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với thầy trò HLV Masatada Ishii trong cuộc đua giành chiếc vé thứ 2 tại bảng C, sau Hàn Quốc.

Son Heung-min và đồng đội hiện đứng nhất bảng C sau 2 trận toàn thắng

Với việc đội tuyển Trung Quốc sẽ chạm trán đội yếu nhất bảng là Singapore trong loạt trận tháng 3 này, Thái Lan buộc phải giành một kết quả khả quan khi đối đầu đội nhất bảng Hàn Quốc. Mặc dù đang đứng nhì bảng C, nhưng thầy trò HLV Masatada Ishii lại chỉ hơn Trung Quốc ở chỉ số phụ, nên chỉ cần vấp ngã trước Hàn Quốc là Thái Lan sẽ đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào vòng loại thứ 3, cũng đồng thời là cuộc đua giành vé dự vòng chung kết AFC Asian Cup 2027.

Tiếc rằng khả năng mất điểm, thậm trí là trắng tay của Thái Lan là hoàn toàn có thể, khi đối thủ của thầy trò HLV Masatada Ishii lại là một Hàn Quốc quá mạnh. Sau 2 lượt trận tại bảng C, đội bóng xứ Kim chi toàn thắng cả 2, ghi tổng cộng 8 bàn mà chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng.

Tại vòng chung kết AFC Asian Cup 2023 mới đây ở Qatar, Hàn Quốc là một trong những đội tuyển sở hữu lực lượng tốt nhất giải, là ứng viên vô địch hàng đầu, nhưng lại phải dừng bước ở bán kết sau trận thua bất ngờ trước Jordan. Đó là cú vấp mà người Hàn Quốc muốn nhanh chóng quên đi, và cách tốt nhất chính là vượt qua vòng loại World Cup 2026 bằng một phong độ hủy diệt.

Son Heung-min và đồng đội đã đánh bại Singapore với tỷ số 5-0 ở trận ra quân, và vượt qua Trung Quốc 3-0 ở lượt trận thứ 2. Tất cả đều là những chiến thắng dễ dàng, dù là trên sân nhà hay khi phải làm khách. Do đó Thái Lan đang đối diện một tương lai không lấy gì làm khả quan, dù HLV Masatada Ishii đã gọi lên tuyển những cầu thủ tốt nhất.

Ngoài nhạc trưởng Chanathip trở lại sau chấn thương từng khiến anh bỏ lỡ vòng chung kết AFC Asian Cup 2023, Thái Lan triệu tập cả 4 tuyển thủ hiện thi đấu ở nước ngoài là Supachok Sarachat (CLB Hokkaido Consadole Sapporo, Nhật Bản), Nicholas Mickelson (Odense Boldklub, Đan Mạch), Elias Dolah (Bali United, Indonesia) và Suphanat Mueanta (OH Leuven, Bỉ) để đối đầu với Hàn Quốc.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Hàn Quốc: Jo; MH Kim, MJ Kim, Y Kim, J Kim; I Hwang, Jeong, Paik; J Lee, Son, K Lee.

Thái Lan: Khammai; Mickelson, Hemviboon, Dolah, Bunmathan; Yooyen; Mueanta, Chanathip Songkrasin, Sarachat, Poomchantuek; Chaided.

Dự đoán: 3-0

Tùng Linh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/han-quoc-se-bop-nghet-thai-lan-18h00-ngay-21-3-vong-loai-world-cup-2026-post288632.html