Hàn Quốc sẽ lập hội đồng đánh giá các chính sách ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Hàn Quốc sẽ thành lập một Hội đồng đánh giá các quy định, chính sách có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp như một trong những biện pháp mạnh mẽ nhằm tạo thuận lợi hóa hoạt động giúp phục hồi kinh tế.

Một cơ sở của Công ty đóng tàu Hyundai Heavy Industries Co. Ảnh: Reuters

Một cơ sở của Công ty đóng tàu Hyundai Heavy Industries Co. Ảnh: Reuters

Chính phủ Hàn Quốc sẽ thành lập một Hội đồng đánh giá các quy định, chính sách có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp như một trong những biện pháp mạnh mẽ nhằm thực hiện cam kết thuận lợi hóa hoạt động giúp phục hồi kinh tế của Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ tổ chức Hội nghị chiến lược đổi mới quy chế, cơ chế thảo luận công-tư nhằm tìm và tháo gỡ các vướng mắc về quy chế cho doanh nghiệp. Đây được xem là bước tiếp theo trong triển khai 110 giải pháp điều hành quốc gia đã được Ủy ban chuyển tiếp của chính phủ mới công bố trước đó.

Phát biểu với báo giới tại khu phức hợp ở thành phố Sejong ngày 14/6, Thủ tướng Han Duck-soo cho biết cùng với việc lập Hội đồng đánh giá quy định, chính sách, chính phủ sẽ tổ chức mô hình Hội nghị chiến lược về cải cách các quy định. Hội nghị sẽ do đích thân Tổng thống chủ trì để tạo thuận lợi cho quá trình ra quyết định.

Thủ tướng Han nhấn mạnh rằng bằng các biện pháp mạnh mẽ và đa dạng để cải cách các quy định, chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực phát triển một nền kinh tế thị trường tự do, trong đó quyền tự do và sáng tạo của khu vực tư nhân có thể được hiện thực hóa ở mức độ tối đa. Thông qua đó, chính phủ sẽ thúc đẩy sự phục hồi kinh tế và tăng trưởng bền vững của đất nước.

Điểm nổi bật của các chính sách mới được công bố là cơ chế Hội đồng đánh giá quy chế. Theo đó, khoảng 100 chuyên gia từ các khu vực tư nhân sẽ tham gia đánh giá xem xét liệu một quy định nhất định có phù hợp hay không dựa trên luật định và các tiêu chuẩn quốc tế và ý kiến của các bên liên quan cũng như các cơ quan hữu quan của chính phủ.

Nếu các cơ quan công quyền không chứng minh được sự cần thiết và hiệu quả của quy định, Hội đồng sẽ yêu cầu chính phủ sửa đổi hoặc bãi bỏ quy định đó. Đối với những vấn đề có tác động lớn và gây tranh cãi, Tổng thống sẽ chủ trì họp để ra quyết định kịp thời.

Một quan chức thuộc Văn phòng tổng thống cho biết chính phủ có thể bãi bỏ một quy định nào đó bằng cách ban hành các sắc lệnh của tổng thống hoặc các cơ quan chính phủ thực hiện trình tự thông qua sửa đổi luật tại Quốc hội.

Thời hạn tái thẩm định đối với mọi quy chế liên quan tới hoạt động kinh tế và việc làm được quy định là 3 năm, khi tới thời hạn tái thẩm định thì Hội đồng đánh giá quy chế sẽ tiến hành phân tích về tác động của quy chế, để tiến tới xóa bỏ hoặc điều chỉnh các quy chế bất hợp lý.

Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ lập ra Nhóm xúc tiến đổi mới quy chế có sự tham gia của các công chức đã nghỉ hưu, cơ quan nghiên cứu, tổ chức kinh tế, để đổi mới các quy chế có tác động lớn tới hoạt động của doanh nghiệp.

Chính phủ Hàn Quốc cũng lập ra tổ chức chuyên trách về quy chế thuộc mỗi ban ngành, cơ quan nghiên cứu, hiệp hội kinh tế. Hiện tại, đã có 37 ban ngành hoàn tất lập nhóm chuyên trách về đổi mới quy chế./.

Khánh Vân (P/v TTXVN tại Seoul)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/han-quoc-se-lap-hoi-dong-danh-gia-cac-chinh-sach-anh-huong-den-doanh-nghiep/247549.html