Hàn Quốc sẽ phát triển hệ thống chiến đấu tương tự AEGIS của Mỹ

Hàn Quốc dự định phát triển một hệ thống vũ khí hải quân tích hợp đa chức năng tương tự như hệ thống chiến đấu AEGIS của Mỹ. Chương trình phát triển đã được Chính phủ Hàn Quốc phê duyệt.

Vào ngày 27/4 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt chương trình phát triển hệ thống vũ khí trên tàu dựa trên hệ thống chiến đấu AEGIS của Mỹ. Hệ thống này sẽ được triển khai trên các tàu khu trục tiềm năng loại KDDX (KDX-IV) của Hải quân Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã tuyên bố về việc đấu thầu để tạo ra hệ thống mới này, người chiến thắng sẽ được xác định trong quý IV năm 2020.

Thông tin chi tiết về kế hoạch tạo ra hệ thống chiến đấu mới của Hàn Quốc chưa được công bố, chỉ biết rằng hệ thống này sẽ đảm nhận việc phát hiện và theo dõi các tên lửa đạn đạo.

Theo một số báo cáo, 6 tàu khu trục loại KDDX (KDX-IV) được lên kế hoạch chế tạo có lượng giãn nước tiêu chuẩn khoảng 6 nghìn tấn và 64 bệ phóng đa năng. Trước đó, Hàn Quốc đã có ý định trang bị cho các khu trục hạm này một phiên bản nhẹ của hệ thống AEGIS do Mỹ chế tạo với hệ thống radar AN/SPY-1F, tuy nhiên, bây giờ họ sẽ phát triển hệ thống chiến đấu của riêng mình.

Việc chế tạo các tàu loại KDDX (KDX-IV) dự kiến sẽ được tiến hành vào năm 2023.

Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/han-quoc-se-phat-trien-he-thong-chien-dau-tuong-tu-aegis-cua-my-20200430152948040.html