Hàn Quốc sẽ phóng vệ tinh từ Australia vào năm 2020

Hàn Quốc sẽ có thể sử dụng địa điểm của đối tác Australia để phóng các vệ tinh nhỏ từ nửa cuối năm 2020.

Trung tâm kỹ thuật không gian Southern Launch của Australia và Công ty hàng không vũ trụ Hàn Quốc hôm nay (30/9) ký một thỏa thuận hợp tác về việc phóng các vệ tinh của Hàn Quốc từ Australia.

Hàn Quốc sẽ phóng vệ tinh từ Australia vào năm 2020. (Ảnh: AP).

Hàn Quốc sẽ phóng vệ tinh từ Australia vào năm 2020. (Ảnh: AP).

Theo thỏa thuận này, công ty của Hàn Quốc sẽ có thể sử dụng địa điểm của đối tác Australia để phóng các vệ tinh nhỏ từ nửa cuối năm 2020. Đây là lần đầu tiên Công ty hàng không vũ trụ Hàn Quốc trở thành khách hàng hợp tác về thiết bị phóng vệ tinh với Trung tâm kỹ thuật không gian Southern Launch.

Ông Steven Marshall, người đứng đầu của Southern Launch cho biết, các diễn đàn về công nghệ hàng không được tổ chức tại Australia và thỏa thuận với đối tác phía Hàn Quốc được ký kết giống như là một phiếu tín nhiệm cho ngành thám hiểm không gian của quốc gia này.

Trong chuyến thăm chính thức tới Mỹ hồi đầu tháng này, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã công bố tài trợ 150 triệu đô la Australia (101,3 triệu USD) để giúp các doanh nghiệp nước này hợp tác với NASA nhằm thực hiện tham vọng quay trở lại Mặt trăng và lên Sao Hỏa của ngành hàng không vũ trụ của quốc gia này.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ nước này Karen Andrew tuyên bố rằng, vào tháng 12 tới, trụ sở của Cơ quan Vũ trụ Australia (ASA), cơ quan vũ trụ quốc gia đầu tiên của Australia, sẽ được thành lập tại Adelaide./.

Nho Biền/VOV1 (biên dịch)
Theo Tân Hoa Xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/cong-nghe/han-quoc-se-phong-ve-tinh-tu-australia-vao-nam-2020-961687.vov