Hàn Quốc sẽ thiệt hại hàng tỷ USD sau khi BTS nhập ngũ

Các nhà phân tích dự đoán BTS đóng góp 29,1 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2023.

Người hâm mộ BTS “tan nát cõi lòng” khi hãng thu âm Big Hit của nhóm nhạc xác nhận các thành viên của ban nhạc K-pop chuẩn bị nhập ngũ.

Buổi hòa nhạc bùng nổ để quảng bá cho Busan trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Expo 2030 đã kết thúc, và với việc mỗi thành viên nhóm nhạc đang nỗ lực để biểu diễn solo, thời điểm hoàn hảo để BTS phục vụ quân ngũ đã đến, Big Hit cho biết trong một thông báo hôm 17/10.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của BTS có thể khiến nền kinh tế Hàn Quốc bị sụt giảm nghiêm trọng.

Năm 2018, Viện Nghiên cứu Hyundai cho biết BTS đóng góp hơn 3,6 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế Hàn Quốc - tương đương mức đóng góp của 26 công ty quy mô trung bình.

Các nhà nghiên cứu của cơ quan này cũng cho biết, nhóm nhạc nam đã thu hút 1/13 khách du lịch đến thăm Hàn Quốc vào năm 2017 và tạo ra khoảng 1,1 tỷ USD từ xuất khẩu hàng tiêu dùng như hàng hóa và mỹ phẩm trong một năm.

Các nhà phân tích dự đoán BTS đóng góp 29,1 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2023.

Thành công về mặt thương mại của ban nhạc cũng đã giúp các thành viên kiếm được bộn tiền. Tính chung, giá trị tài sản ròng của BTS đạt 50 triệu USD vào năm 2020, theo Forbes.

Ngoài việc đóng góp sự giàu có cho Hàn Quốc, BTS đã khuấy động thị trường tài chính của đất nước này. Việc rời bỏ các cam kết âm nhạc để dọn đường cho việc nhập ngũ quốc gia cũng đã khiến công ty quản lý của họ bị ảnh hưởng nặng nề.

Thông báo tạm ngừng hoạt động của BTS hồi tháng 6 khiến công ty quản lý HYBE bị ảnh hưởng nặng nề. Cổ phiếu của công ty này ngay lập tức giảm một phần tư giá trị và giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi niêm 2 năm trước đó.

Cổ phiếu của HYBE cũng giảm 2,5% hôm 17/10 khi tin tức về việc nhập ngũ của nhóm nhạc được xác nhận, Forbes đưa tin.

“Kể từ khi thành lập BTS hơn 10 năm trước, ban nhạc đã vươn lên thành công ở thị trường quốc tế, phá vỡ nhiều kỷ lục và đưa K-Pop trở thành xu hướng toàn cầu”, Big Hit cho biết.

BTS là ban nhạc K-pop đầu tiên đạt vị trí số 1 trên Billboard 200 và từng được đề cử giải Grammy. Thành công của BTS đã chứng minh giá trị ban nhạc như một “cỗ máy kiếm tiền”, cũng như “nhà thống trị” ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Các thành viên của BTS rất vinh dự được phụng sự tổ quốc và sẽ tái hợp với tư cách một nhóm nhạc vào khoảng năm 2025, Big Hit Music khẳng định.

Nguyễn Tuyết (Theo Fortune, UNILAD)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/han-quoc-se-thiet-hai-hang-ty-usd-sau-khi-bts-nhap-ngu-a575284.html