Hàn Quốc sẽ tích cực hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam

'Tôi mong muốn bóng đá Việt Nam sẽ vươn tầm châu Á và tin rằng, bóng đá Hàn Quốc sẽ đóng góp một phần nhỏ bé trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam', đó là lời khẳng định của Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc Mong Gyu Chung trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nhân chuyến làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Phóng viên (PV): Ông đánh giá thế nào về bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA)?

Chủ tịch KFA Mong Gyu Chung: Đây là sự kiện quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nền bóng đá, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai liên đoàn bao gồm nhiều nội dung quan trọng nhằm mục đích thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác và sự phát triển bóng đá của hai quốc gia. Theo đó hai bên sẽ cùng nhau chia sẻ và trao đổi nguồn nhân lực để phát triển bóng đá; cử các chuyên gia bóng đá tham gia vào các hội thảo bóng đá, diễn đàn bóng đá, các khóa học về bóng đá tổ chức tại mỗi quốc gia; cử các huấn luyện viên có kinh nghiệm sang giảng dạy hoặc hỗ trợ tại các mô hình học viện bóng đá quốc gia tại mỗi quốc gia...

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc Mong Gyu Chung.

PV: Từ sự thỏa thuận hợp tác giữa hai liên đoàn, ông có thể cho biết kế hoạch cụ thể trong công tác đào tạo?

Chủ tịch KFA Mong Gyu Chung: VCK U23 châu Á 2018 vừa rồi, đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu và đạt kết quả tốt, nhưng để duy trì được điều đó chúng ta phải đào tạo những cầu thủ trẻ và muốn đào tạo trẻ tốt thì phải có đội ngũ huấn luyện viên tốt. Trong biên bản chúng tôi ký với VFF có những nội dung cụ thể liên quan đến vấn đề này.

Ngoài ra, tôi nghĩ chúng ta cũng cần nâng cao chất lượng của đội ngũ trọng tài và điều này sẽ được thực hiện thông qua những chương trình giao lưu trọng tài nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trọng tài. Hiện chúng ta đều có những giải vô địch rất sôi nổi, có những cầu thủ đóng vai trò trung gian rất tốt như Xuân Trường. Việc đội bóng mà Xuân Trường thi đấu là CLB Changwon đã giành quyền lên thi đấu ở giải hạng nhất, đây là điều rất mừng, vì dù sao Xuân Trường cũng có mặt thi đấu tại giải này. Các bạn có biết, hiện ở Hàn Quốc rất nhiều người đang đặt câu hỏi với chúng tôi là tại sao lại để Xuân Trường về nước?

Việc ký kết giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn/ Ảnh minh họa.

PV: Ông đánh giá thế nào về ĐT U23 Việt Nam?

Chủ tịch KFA Mong Gyu Chung: Khi đội tuyển U23 Việt Nam giành Huy chương bạc U23 châu Á 2018 hồi tháng 1, tôi cũng có mặt tại đó. Tôi đã chứng kiến thành công ấy và cảm thấy rất vui mừng. Người dân Hàn Quốc cũng vui và cảm động vì thành quả của U23 Việt Nam do HLV Park Hang - seo và các cầu thủ U23 Việt Nam giành được. Trong trận chung kết, tôi lấy làm tiếc khi U23 Việt Nam không có được kết quả tốt nhất. Với những thành kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, tôi mong rằng bóng đá Việt Nam sẽ sớm vươn tầm châu Á và trở thành một đội bóng mạnh. Tôi cũng hy vọng bóng đá Hàn Quốc sẽ góp một phần nhỏ bé trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

PV: Hiện nay có hai HLV người Hàn Quốc đang làm việc tại Việt Nam, đó là ông Park Hang - seo và HLV của Hoàng Anh Gia Lai. Theo ông, có cách nào để tăng cơ hội cho cầu thủ Việt Nam sang Hàn Quốc thi đấu?

Chủ tịch KFA Mong Gyu Chung: VCK U23 châu Á vừa rồi mang một tiếng vang lớn và Hàn Quốc rất quan tâm. Tôi nghĩ nếu như Asiad sắp tới Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công thì các huấn luyện viên, nhà quản lý bóng đá của Hàn Quốc sẽ quan tâm và tìm mọi cách để liên lạc với cầu thủ Việt Nam sang thi đấu. Phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mình cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam. Thời gian tới, Hàn Quốc sẽ tiếp tục giúp Việt Nam tăng cường chất lượng đào tạo trẻ và nâng cao trình độ trọng tài tại V-League.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

LONG VŨ (ghi)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/han-quoc-se-tich-cuc-ho-tro-phat-trien-bong-da-viet-nam-534380