Hàn Quốc siết chặt kiểm tra thực phẩm từ Trung Quốc

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc ngày 27.8 đã tăng cường các biện pháp kiểm dịch tại sân bay sau khi phát hiện du khách Hàn Quốc mang về nước thực phẩm Trung Quốc bị nhiễm vi rút bệnh dịch tả heo châu Phi (ASF).

Giới chức Trung Quốc lo ngại bệnh dịch tả heo châu Phi có nguy cơ lây lan khắp nước này - Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, một du khách Hàn Quốc đã mua các sản phẩm thịt heo qua chế biến từ Trung Quốc và bị phát hiện bị nhiễm vi rút ASF.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp đánh giá khả năng lây lan thành dịch bệnh thấp do thực phẩm đã được xử lý bằng nhiệt độ.

Theo AFP, tuần qua, Trung Quốc đã tiêu hủy trên 14.500 con heo tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô và chính phủ địa phương tuyên bố đã kiểm soát tình hình dịch bệnh ASF.

Chính quyền thành phố Liên Vân Cảng đồng thời khẳng định đã kiểm tra 4 triệu con heo khác tại địa phương, nhưng không phát hiện bất kỳ trường hợp bất thường.

Vào đầu tháng 8.2018, dịch bệnh ASF bùng phát tại thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), khiến 913 con heo đã bị tiêu hủy.

ASF không gây hại cho người nhưng khiến gia súc chết chỉ trong vòng vài ngày, đe dọa ngành chăn nuôi.

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản hôm 7.8 đã tuyên bố ngừng nhập khẩu các sản phẩm thịt heo chế biến qua xử lý nhiệt từ Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh.

Vào ngày 25.8, Romania cũng xác nhận đợt bùng phát ASF tại trang trại nuôi heo lớn nhất nước này, khiến 140.000 con heo bị tiêu hủy.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/han-quoc-siet-chat-kiem-tra-thuc-pham-tu-trung-quoc-997470.html