Hàn Quốc: Siêu bão Hinnamnor khiến 7 người thiệt mạng trong hầm gửi xe ngập nước

Tổng số người thiệt mạng do bão Hinnamnor tại Hàn Quốc đã tăng lên 10 người. 7 nạn nhân trong số đó bị mắc kẹt trong bãi đậu xe ngầm của một khu chung cư tại thành phố Pohang.

Cơ quan ứng phó thiên tai Hàn Quốc cho biết đã phát hiện 7 thi thể và 2 người sống sót dưới hầm để xe của một khu chung cư. Những người may mắn thoát chết đã phải bám vào các đường ống trên trần nhà trong hơn 12 tiếng, trước khi lực lượng chức năng lội hàng mét nước vào căn hầm để giải cứu họ. Người đàn ông khoảng 30 tuổi và người phụ nữ khoảng 50 tuổi được báo cáo trong tình trạng ổn định.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể từ bãi đậu xe dưới tầng hầm ngập nước ra ngoài (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Theo trang tin tức Yonhap, tất cả chín người đều là cư dân tại khu chung cư. Những người này bị mắc kẹt khi xuống hầm để đưa ô tô ra ngoài khi mưa lớn.

Hinnamnor - siêu bão mạnh nhất năm nay đã đổ bộ vào Hàn Quốc từ đầu tuần này. Thành phố cảng Pohang, nơi xảy ra vụ việc thương tâm, là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trên cả nước.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 7/9 bày tỏ đau buồn trước thảm kịch này. Ông Yoon cho biết sẽ sớm chỉ định Pohang là vùng thiên tai đặc biệt. Sau đó, thành phố sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính để phục vụ công tác phục hồi, cứu trợ nạn nhân.

Một tòa nhà bị sập sau khi bão Hinnamnor đổ bộ vào thành phố Pohang vào ngày 6/9 (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Đến thời điểm hiện tại, ít nhất 10 người đã thiệt mạng do hậu quả của cơn bão Hinnamnor, sau khi nó quét qua các bờ biển phía Nam và phía Đông của Hàn Quốc vào thứ 2 và thứ 3, gây ra sóng lớn, gió giật mạnh và mưa lớn.

Hinnamnor buộc hơn 4.700 người phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Siêu bão đã phá hủy khoảng 12.000 ngôi nhà và công trình kiến trúc. Gần 90.000 hộ gia đình bị mất điện trên toàn quốc, tuy nhiên nguồn cung điện đã được phục hồi gần như toàn bộ.

Siêu bão Hinnamnor đổ bộ vào Hàn Quốc chỉ vài tuần sau khi mưa lớn nhấn chìm thủ đô Seoul và các khu vực lân cận. Trận mưa lịch sử đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có cái chết thương tâm của một gia đình sống trong căn hộ bán hầm. Vụ việc đã khiến chính phủ Hàn Quốc quyết định ngừng cấp giấy phép xây dựng cho những căn nhà có phòng dưới lòng đất, đồng thời loại bỏ dần các căn hộ bán hầm hiện có.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/the-gioi/han-quoc-sieu-bao-hinnamnor-khien-7-nguoi-thiet-mang-trong-ham-gui-xe-ngap-nuoc-166148.html