Hàn Quốc tái viện trợ y tế cho Triều Tiên vào năm sau

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành các thủ tục để có thể thực hiện khoản tiền 5,9 tỷ won (5 triệu USD) viện trợ chăm sóc y tế bà mẹ và trẻ em Triều Tiên.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ngày 10/12, Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ khởi động dự án viện trợ y tế cho bà mẹ và trẻ em Triều Tiên thông qua Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vốn bị tạm dừng gần 5 năm qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành các thủ tục để có thể thực hiện khoản tiền 5,9 tỷ won (5 triệu USD) viện trợ dự án chăm sóc y tế của WHO đối với bà mẹ và trẻ em Triều Tiên vào năm sau.

Trước đó, ngày 6/12 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã mở cuộc họp Ủy ban thúc đẩy hợp tác liên Triều để rà soát tổng thể việc giải ngân khoản quỹ hợp tác liên Triều, đồng thời lấy ý kiến về việc viện trợ cho Triều Tiên thông qua WHO khoản tiền 5,9 tỷ won.

Đây là dự án viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên được Chính phủ Hàn Quốc tái khởi động chỉ 6 tháng sau quyết định viện trợ gạo thông qua Chương trình Lương thực thế giới (WFP) hồi tháng 6 vừa qua./.

Hữu Tuyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-tai-vien-tro-y-te-cho-trieu-tien-vao-nam-sau/612368.vnp