Hàn Quốc tạm dừng bầu cử sớm ở nước ngoài

Trang mạng của Kênh truyền hình KBS ngày 27-3 đưa tin, Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) đã thông báo tạm dừng công tác bỏ phiếu sớm dành cho các công dân Hàn Quốc ở nước ngoài trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 15-4 tới.

Nguyên nhân dẫn tới quyết định này là do lo ngại sự bùng phát và lây lan của đại dịch Covid-19.

Theo thông báo của NEC, công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc ở 23 địa điểm thuộc 17 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ bị tạm dừng cho đến ngày 6-4 tới. Với thay đổi này, khoảng gần 18.400 cử tri Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại các khu vực trên sẽ không bỏ phiếu sớm trước cuộc tổng tuyển cử trong nước vào giữa tháng 4 tới.

Trước đó, ngày 16-3 vừa qua, Hàn Quốc đã dừng công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại Tổng lãnh sứ quán Hàn Quốc ở thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc.

TRUNG DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/han-quoc-tam-dung-bau-cu-som-o-nuoc-ngoai-613550