Hàn Quốc: Tăng trưởng cho vay doanh nghiệp đạt kỷ lục trong tháng 4

Số liệu của BoK cho thấy tổng giá trị các khoản vay dành cho doanh nghiệp của các ngân hàng Hàn Quốc tính đến cuối tháng Tư đạt hơn 758 tỷ USD - mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ 6/2009.

Một siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Một siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 12/5 công bố số liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng cho vay doanh nghiệp của các ngân hàng nước này tăng lên mức cao lục theo tháng vào tháng 4/2020. Bùng phát dịch COVID-19 khiến các công ty tăng nhu cầu đi vay nhằm đảm bảo thanh khoản trong ngắn hạn.

Số liệu của BoK cho thấy tổng giá trị các khoản vay dành cho doanh nghiệp của các ngân hàng Hàn Quốc tính đến cuối tháng 4/2020 đạt 929.200 tỷ won (hơn 758 tỷ USD), tăng 27.900 tỷ won so với tháng trước đó - mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu được tổng hợp từ tháng 6/2009.

Tháng 3/2020, giá trị các khoản vay dành cho vay doanh nghiệp của các ngân hàng Hàn Quốc tăng 18.700 tỷ won. Đà tăng này là do các công ty Hàn Quốc tăng vay tiền để bảo đảm thanh khoản trong ngắn hạn nhằm chuẩn bị cho việc ứng phó với tác động kinh tế từ dịch COVID-19.

Các đơn vị cho vay chính sách và ngân hàng tăng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ giữa bối cảnh chính phủ thông báo các kế hoạch hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ bị tác động mạnh bởi dịch COVID-19.

Các khoản cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 16.600 tỷ won (hơn 13 tỷ USD) trong tháng 4/2020, trong khi các khoản cho vay đối với các doanh nghiệp lớn tăng 11.300 tỷ won.

Viện Nghiên cứu kinh tế Bloomberg thuộc hãng tin Bloomberg mới đây dự đoán, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm 2020 tăng trưởng âm 0,1%, giảm 2,4 điểm phần trăm so với nhận định của cơ quan này trước khi dịch COVID-19 bùng phát.

Còn theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), kinh tế Hàn Quốc sẽ suy giảm 1,2% trong năm nay, do kinh tế toàn cầu dự kiến rơi vào tình trạng tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái hồi những năm 1930./.

K. Dung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-tang-truong-cho-vay-doanh-nghiep-dat-ky-luc-trong-thang-4/639867.vnp