Hàn Quốc tập trận ở quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Cuộc tập trận kéo dài 2 ngày với sự tham gia của tàu khu trục Gwanggaeto the Great thuộc Hải quân Hàn Quốc.

Bất chấp thời tiết xấu, Quân đội Hàn Quốc vẫn tiến hành cuộc tập trận thường xuyên nhằm tăng cường khả năng phối hợp, bảo vệ quần đảo Dokko tranh chấp với Nhật Bản trên vùng biển phía Đông. Quần đảo này được phía Nhật Bản gọi là Takeshima.

Cuộc tập trận của Hàn Quốc tại quần đảo Dokko/Takeshima diễn ra trong ngày 13-14/12. Ảnh: Yonhap

Cuộc tập trận Hải quân kéo dài 2 ngày có sự tham gia của tàu khu trục Gwanggaeto the Great và một số tàu chiến khác của lực lượng Hải quân và Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã hủy kế hoạch huy động máy bay chiến đấu F-15K, máy bay giám sát hàng hải P-3C và trực thăng H-60 do yếu tố liên quan đến thời tiết. Ngoài ra cuộc tập trận đổ bộ của lực lượng thủy quân lục chiến cũng bị hoãn đến ngày 14/12.

Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận ở quần đảo Dokko/Takeshima từ năm 1986. Từ năm 2003, cuộc tập trận được tổ chức 2 lần mỗi năm.

Quần đảo Dokko/Takeshima có hơn 30 hòn đảo với tổng diện tích khoảng 18,7 héc-ta, nằm trên vùng biển giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Dù chỉ là những đảo đá nhưng quần đảo này có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng, đồng thời lại giàu tiềm năng khoáng sản và khí đốt.

Chính phủ Nhật Bản nói rằng, kế hoạch tập trận của Hàn Quốc là “vô cùng đáng tiếc”. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nhật Bản tuyên bố nước này không thể chấp nhận động thái của phía Hàn Quốc và kêu gọi Seoul dừng các cuộc tập trận./.

Thùy Linh/VOV.VN
Theo Yonhap

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/han-quoc-tap-tran-o-quan-dao-tranh-chap-voi-nhat-ban-851350.vov