Hàn Quốc: Tàu Nga đâm vào thành cầu ở Busan, nghi do thuyền trưởng say xỉn

Thuyền trưởng của một tàu quốc tịch Nga bị tình nghi điều khiển con tàu trong tình trạng say xỉn khiến nó đâm vào thành cầu Gwangan tại thành phố cảng Busan, Hàn Quốc.

Theo Yonhap, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc (KCG) cho biết tàu hàng trọng tải 5.998 tấn Seagrand mang cờ Nga đã đâm vào thành cầu Gwangan ở thành phố Busan vào lúc 16h20 ngày 28/2.

Vụ tai nạn đã gây thiệt hại cho phần dưới của cây cầu hai tầng. Không ai bị thương nhưng một phần của cây cầu phía dưới đã bị phong tỏa để kiểm tra.

Tàu Seagrand đâm vào thành cầu Gwangan.

KCG đã lên làm việc với đoàn thủy thủ của con tàu và phát hiện thuyền trưởng quốc tịch Nga có nồng độ cồn trong máu là 0,086%, trong khi nồng độ cồn tối đa cho phép là 0,03.

Một quan chức của KCG cho biết, việc sử dụng đồ uống có cồn trên tàu thủy không bị phạt, miễn người lái tàu không gây ra tai nạn. Hiện chưa rõ thuyền trưởng có phải là người lái tàu khi nó đâm vào cầu hay không.

Nhà chức trách đang tìm hiểu lý do tại sao con tàu lại đi về phía cầu Gwangan, trong khi theo lịch trình nó phải đi theo hướng ngược lại.

KCG cho biết, tàu Seagrand cập cảng Busan lúc 9h ngày 27/2, mang theo 1.495 tấn ống thép. Họ cũng tiết lộ con tàu đã va chạm với một tàu chở khách khoảng 40 phút trước khi đâm vào chân cầu.

(theo Zing.vn)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/han-quoc-tau-nga-dam-vao-thanh-cau-o-busan-nghi-do-thuyen-truong-say-xin-88602.html