Hàn Quốc thúc đẩy các dự án liên Triều

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, Chính phủ và các chính quyền địa phương tại Hàn Quốc cam kết thúc đẩy các nỗ lực chung nhằm tăng cường hợp tác kinh tế với CHDCND Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa ra tại cuộc họp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và 17 lãnh đạo tỉnh, thành phố của nước này vào ngày 30-8. Lãnh đạo các địa phương của Hàn Quốc khẳng định sẽ tích cực theo đuổi các dự án hợp tác liên Triều phù hợp nhất với điều kiện của từng miền.

* Cùng ngày, Hàn Quốc và Triều Tiên đã không tiến hành được cuộc khảo sát thực địa chung về tuyến đường sắt liên Triều, do không nhận được sự cho phép của Bộ Chỉ huy của Liên hợp quốc (UNC). Trước đó, hai miền Triều Tiên đã lên kế hoạch vận hành thử một đoàn tàu trên tuyến đường sắt nối thủ đô Seoul với thành phố Sinuiju, tây - bắc Triều Tiên.

* Trong khi đó, Tổng thống Mỹ D.Trump ngày 29-8 khẳng định, không có lý do gì tại thời điểm này để Mỹ đổ lượng tiền lớn vào các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông D.Trump cũng cảnh báo có thể nối lại hoạt động này nếu cần thiết. Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ H.Nauert cho biết, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên phải diễn ra trước khi Mỹ ký một tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh với Triều Tiên.

* Trong khi đó, Cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Chung-in ngày 29-8 cho biết, Tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên sẽ không ảnh hưởng quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ hay sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc. Theo ông Moon Chung-in, Bình Nhưỡng cần đưa ra tuyên bố đầy đủ về chương trình hạt nhân của mình, trong khi Washington phải đồng ý tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37478402-han-quoc-thuc-day-cac-du-an-lien-trieu.html