Hàn Quốc thúc đẩy thực hiện tuyên bố chung liên Triều

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 30-4, giới chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết, nước này đang xem xét tiến hành đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên để thảo luận về việc thành lập một văn phòng liên lạc chung tại thành phố Kaesong ở biên giới hai miền. Việc thành lập văn phòng liên lạc này được lãnh đạo hai miền nhất trí tại cuộc gặp cấp cao ngày 27-4 vừa qua và được nêu rõ trong Tuyên bố chung Panmunjom.

* Thành phố Kaesong, nằm ở phía bắc biên giới, cũng là nơi đặt một khu tổ hợp công nghiệp chung, biểu tượng của hợp tác kinh tế liên Triều. Tuy nhiên, khu công nghiệp này bị đóng cửa từ tháng 2-2016 sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, đang cân nhắc việc mở cửa trở lại của khu công nghiệp.

* Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, từ hôm nay (1-5) sẽ tháo dỡ các loa phóng thanh tại khu vực phi quân sự ở biên giới hai miền. Bước đi này nhằm hiện thực hóa nội dung "ngừng hoàn toàn mọi hành động thù địch chống lại nhau trong mọi lĩnh vực", được ghi trong Tuyên bố chung Panmunjom.

* Theo Yonhap, ngày 30-4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi thúc đẩy các bước đi để Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn tuyên bố chung của hội nghị cấp cao lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ðộng thái này dường như nhằm bảo đảm thỏa thuận liên Triều được thực thi cho dù chính phủ thay đổi.

* Ngày 30-4, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin Quốc hội nước này đã thông báo quyết định hợp nhất múi giờ của Triều Tiên với múi giờ của Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 5-5 tới. Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định, động thái này là "bước thực tế đầu tiên để hòa giải và thống nhất dân tộc".

* Theo Yonhap, kết quả một cuộc thăm dò do hãng Realmeter vừa thực hiện cho thấy, hơn 60% người dân Hàn Quốc tin tưởng vào thiện chí của Triều Tiên về phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

* Ngày 30-4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị sẽ thăm Triều Tiên từ ngày 2 đến 3-5 tới. Bộ trưởng Vương Nghị thăm Triều Tiên theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Ri Yong Ho.

* Ngày 30-4, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đã hội đàm, thảo luận về cách thức phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cuộc gặp diễn ra tại thủ đô Amman của Jordan nhân dịp hai quan chức trên công du khu vực này. Ðây là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi ông Pompeo nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định hợp tác song phương trong vấn đề Triều Tiên và nhất trí duy trì sức ép đối với Bình Nhưỡng cho đến khi bán đảo Triều Tiên được phi hạt nhân hóa và Triều Tiên từ bỏ tên lửa đạn đạo.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/36262302-han-quoc-thuc-day-thuc-hien-tuyen-bo-chung-lien-trieu.html