Hàn Quốc thực hiện nhiều biện pháp cứng rắn đối phó Triều Tiên

Theo KBS, chiều 5/1, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã tiến hành diễn tập phòng không liên hợp nhằm đối phó với vụ xâm phạm của máy bay không người lái của Triều Tiên.

Cuộc tập trận được diễn ra tại hai khu vực Đông và Tây của Hàn Quốc, huy động khoảng 50 phương tiện chiến đấu trên không. Trong đó, máy bay không người lái của quân đội được huy động để giả định là máy bay của quân địch, thực hiện nhiệm vụ thăm dò và truy dấu. Máy bay kiểm soát chiến thuật KA-1 của Không quân và trực thăng tấn công Cobra của Lục quân đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật.

Hàn Quốc diễn tập đối phó Triều Tiên. Ảnh: Yonhap News

Hàn Quốc diễn tập đối phó Triều Tiên. Ảnh: Yonhap News

Trong cuộc diễn tập trên, quân đội còn huy động trực thăng 500MD, diễn tập tác chiến bằng súng bắn sóng gây nhiễu (DroneGun). Loại súng này được quân đội nhập với mục đích thử nghiệm, chưa triển khai chính thức.

Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất và Bộ Tư lệnh phòng vệ thủ đô của Lục quân cũng tham gia cuộc diễn tập này. Tuy nhiên, quân đội không tiến hành bắn đạn thật đối với các vũ khí mặt đất, mà chỉ diễn tập thăm dò mục tiêu và truyền thông tin cho các phương tiện chiến đấu trên không.

Sau vụ xâm phạm của máy bay không người lái của Triều Tiên vào ngày 26/12 năm ngoái, quân đội cũng từng diễn tập phòng không liên hợp vào ngày 29/12 nhưng không tiến hành Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết đang xem xét phương án dừng hiệu lực của Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9/2018 trong trường hợp Triều Tiên tiếp tục xâm phạm lãnh thổ Hàn Quốc một lần nữa.

Trước đó, Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 4/1 cũng đã chỉ thị xem xét dừng hiệu lực của Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018 sau vụ xâm phạm không phận của máy bay không người lái Triều Tiên ngày 26/12/2022.

Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9 là một thỏa thuận đi kèm Tuyên bố chung Bình Nhưỡng. Cựu Tổng thống Moon Jae-in ngày 19/9/2018 đã thăm Bình Nhưỡng và có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong Un, ký tên vào Tuyên bố chung Bình Nhưỡng.

Mặt khác, một quan chức chính phủ cho biết, nếu thỏa thuận quân sự ngày 19/9 mất hiệu lực thì quân đội Hàn Quốc sẽ có thể nối lại việc phát loa phóng thanh chĩa sang Triều Tiên tại khu vực tiếp giáp biên giới. Luật phát triển quan hệ liên Triều hiện hành cấm các hành vi vi phạm thỏa thuận liên Triều, như phát loa phóng thanh, đặt bảng LED điện tử, rải truyền đơn, nếu vi phạm có thể bị phạt tối đa 3 năm tù giam hoặc 30 triệu won (23.600 USD) tiền phạt./.

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/han-quoc-thuc-hien-nhieu-bien-phap-cung-ran-doi-pho-trieu-tien-post994727.vov