Hàn Quốc tiếp nhận máy bay trinh sát Global Hawk đầu tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, RQ-4 Block 30 Global Hawk, máy bay trinh sát không người lái tầm cao đầu tiên tại Hàn Quốc, đã tới căn cứ không quân Sacheon, tỉnh Nam Gyeongsang sáng 23/12.

Máy bay trinh sát không người lái Global Hawk. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Máy bay trinh sát không người lái Global Hawk. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Máy bay này có thể giám sát toàn bộ Triều Tiên và khu vực ngoài Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu họp báo thường kỳ, Trung tá Không quân Hàn Quốc Cho Se-young đã xác nhận thông tin trên, đồng thời nhấn mạnh việc triển khai Global Hawk sẽ được thực hiện theo đúng các kế hoạch đã đề ra.

Như vậy, 8 năm sau khi Chính phủ Hàn Quốc quyết định mua máy bay RQ-4 Block 30 Global Hawk của Mỹ theo phương thức “Bán trang bị quân sự cho nước ngoài” (FMS), tức phương thức ký kết hợp đồng giữa hai chính phủ, Hàn Quốc mới chính thức nhận bàn giao máy bay này. Theo hợp đồng quân sự trị giá 950 triệu USD ký với Washington năm 2011, Không quân Hàn Quốc sẽ tiếp nhận thêm 3 máy bay RQ-4 Block 30 Global Hawk nữa trong nửa đầu năm tới.

Là một trong những nền tảng thu thập thông tin tình báo hiện đại nhất thế giới, được mệnh danh là "vệ tinh trinh sát", RQ-4 Block 30 Global Hawk, do công ty quốc phòng Northrop Grumman của Mỹ sản xuất, có khả năng thực hiện các sứ mệnh trinh sát tối đa khoảng 40 giờ với bán kính tác chiến đạt 3.000 km. Đặc biệt, với việc được cài đặt chương trình tích hợp công nghệ radar đa nền tảng hiện đại và được trang bị thiết bị thăm dò tia hồng ngoại, máy bay này có thể phân biệt các vật thể kích thước 30cm từ độ cao 20km.

Theo giới chức sở tại, một khi triển khai máy bay này, quân đội Hàn Quốc sẽ có thể độc lập thu thập thông tin về Triều Tiên, không phải phụ thuộc vào Mỹ như thời gian qua. Global Hawk được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực trinh sát của Seoul nhằm đề phòng không chỉ các mối đe dọa của Bình Nhưỡng mà còn cả những thách thức an ninh ngày càng gia tăng từ các quốc gia láng giềng.

Tuần trước, Hàn Quốc cũng đã chính thức triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A tại một căn cứ quân sự ở thành phố Cheongju, thuộc tỉnh Bắc Chungcheong. Theo Không quân Hàn Quốc, máy bay F-35A là trọng tâm trong kế hoạch chiến lược quốc gia nhằm ngăn chặn mối đe dọa của đối phương, đồng thời giúp củng cố khả năng tác chiến và tăng cường tính sẵn sàng chiến đấu chống lại các mối đe dọa từ mọi hướng. Cho đến nay, nước này đã mua 13 chiếc F-35A, với 2 chiếc đầu tiên được bàn giao vào cuối tháng 3 vừa qua và theo kế hoạch, sẽ triển khai 40 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 cho tới năm 2021.

Việc triển khai các vũ khí tối tân nói trên được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng không ngừng leo thang trên bán đảo Triều Tiên khi mà hạn chót cuối năm 2019 nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt ra để Mỹ đưa ra những đề xuất mới nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ thời gian qua đang đến rất gần. Bình Nhưỡng thậm chí cảnh báo sẽ chọn một "lối đi mới thay vì đối thoại" nếu Mỹ bỏ lỡ thời hạn này.

Mạnh Hùng - Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-tiep-nhan-may-bay-trinh-sat-global-hawk-dau-tien-20191223164343319.htm