Hàn Quốc tìm cách đối phó với sức ép từ Mỹ về chia sẻ chi phí quân sự

Cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc được tổ chức sau khi Mỹ yêu cầu Seoul tăng mạnh mức đóng góp tài chính cho việc duy trì Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.

Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ tại Pocheon, Hàn Quốc, ngày 19/9/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ tại Pocheon, Hàn Quốc, ngày 19/9/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc (NSC) ngày 28/11 đã thảo luận về cách thức đối phó với sức ép từ Mỹ yêu cầu Seoul tăng mạnh mức đóng góp tài chính cho việc duy trì Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK).

Trong phiên họp hàng tuần của Ủy ban thường vụ NSC, các thành viên của cơ quan này cũng đã xem xét tình hình sau khi Hàn Quốc đình chỉ hiệu lực của quyết định đưa ra hôm 22/8 về việc chấm dứt Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản (GSOMIA).

Trong một thông cáo báo chí, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho hay các quan chức nói trên sau đó đã "thảo luận cách thức giải quyết các vấn đề đang tồn đọng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản."

Cuộc họp này diễn ra một tuần sau khi Phủ Tổng thống tuyên bố quyết định duy trì GSOMIA dựa trên một số điều kiện đi kèm, điều đó có nghĩa là số phận của GSOMIA sẽ gắn liền với thái độ của Nhật Bản liên quan tới các biện pháp kiềm chế xuất khẩu hiện tại đối với Seoul.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã không tiết lộ liệu các thành viên NSC có bàn về vụ phóng vật thể bay mới nhất của Triều Tiên hay không./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-tim-cach-doi-pho-voi-suc-ep-tu-my-ve-chia-se-chi-phi-quan-su/610115.vnp