Hàn Quốc tổ chức hội nghị với các quốc đảo Thái Bình Dương

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bắt đầu hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của nước này với các nhà lãnh đạo quốc đảo Thái Bình Dương vào thứ Hai (29/5).

Chính quyền ông Yoon đã đưa ra chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào năm ngoái, trong đó cam kết thúc đẩy một khu vực "tự do, hòa bình và thịnh vượng" dựa trên luật lệ quốc tế.

 Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Reuters

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Reuters

Tổng thống Hàn Quốc đã có cuộc hội đàm song phương với một số nhà lãnh đạo Thái Bình Dương đến thăm vào cuối tuần qua, trong đó có Tổng thống Kiribati Taneti Maamau và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape.

“Tổng thống đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác đối ứng trong phát triển, hàng hải và nghề cá cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng y tế và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các cuộc họp song phương với từng hòn đảo ở Thái Bình Dương”, văn phòng của ông Yoon cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật.

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hàn Quốc cũng cho thấy phạm vi hợp tác ba bên lớn hơn với Mỹ và Úc để giải quyết các thách thức khu vực như chuỗi cung ứng, khoáng sản quan trọng và biến đổi khí hậu.

Úc và New Zealand là những thành viên lớn nhất của diễn đàn khu vực - một khối gồm hầu hết các quốc đảo nhỏ đang chịu rủi ro vì mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu và phụ thuộc vào viện trợ từ các đối tác phát triển.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết hỗ trợ nhiều hơn về thương mại và phát triển trong hội nghị thượng đỉnh với hàng chục nhà lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương tại Papua New Guinea (PNG) vào tuần trước. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã ký một thỏa thuận quốc phòng với PNG sau hội nghị thượng đỉnh Thái Bình Dương.

Mai Vân (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/han-quoc-to-chuc-hoi-nghi-voi-cac-quoc-dao-thai-binh-duong-post249521.html