Hàn Quốc tố Triều Tiên bắn nhiều tên lửa hành trình ra biển

Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắn nhiều tên lửa hành trình ra ngoài khơi bờ biển phía tây nước này hôm nay (2/2).

Yonhap dẫn tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, họ phát hiện vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào khoảng 11h giờ địa phương sáng 2/2. Nhà chức trách không nêu rõ số lượng tên lửa.

Tên lửa hành trình Hwasal-2 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

“Trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi thêm các dấu hiệu khác về hành động khiêu khích của Triều Tiên”, trích thông cáo báo chí của JSC.

Sự việc đánh dấu vụ phóng tên lửa hành trình thứ 4 của Bình Nhưỡng trong năm nay. Động thái diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Triều Tiên bắn tên lửa hành trình Hwasal-2 ra ngoài khơi bờ biển phía tây.

Ngày 24/1, Triều Tiên lần đầu tiên phóng thử nghiệm một loại tên lửa hành trình chiến lược mới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tên là Pulhwasal-3-31. Nước này đã bắn các tên lửa hành trình từ tàu ngầm ngoài khơi bờ biển phía đông hôm 28/1, sau đó tuyên bố chúng là Pulhwasal-3-31.

Tên lửa hành trình, vận hành bằng động cơ phản lực, bay thấp và cơ động khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn hơn. Trong tiếng Hàn, Hwasal có nghĩa là "mũi tên" và Pulhwasal có nghĩa là "mũi tên lửa".

Các tên lửa hành trình tạo thêm mối đe dọa cho hệ thống phòng không của Hàn Quốc, vào thời điểm Triều Tiên đang cải thiện khả năng của tên lửa đạn đạo với nhiều tầm bắn, đầu đạn và bệ phóng khác nhau.

Các chuyên gia nhận định, tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho hệ thống phòng không của Seoul nếu được hoàn thiện, vì chúng khó bị phát hiện và bắn hạ hơn do độ cao bay thấp và khả năng tấn công chính xác.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/han-quoc-to-trieu-tien-ban-nhieu-ten-lua-hanh-trinh-ra-bien-2246515.html