Hàn Quốc triển khai tàu khu trục Munmu đến Ghana giải cứu các ngư phủ

Các chiến sĩ đặc công Hải quân Hàn Quốc đang trên đường đến vùng biển ngoài khơi Ghana, trên một tàu khu trục 4.400 tấn để thực hiện nhiệm vụ giải cứu công dân, Bộ quốc phòng quốc gia châu Á thông báo hôm 1-4.

Có 3 người dân Hàn Quốc bị bắt cóc trong khu vực vào ngày 26-3 bởi một lực lượng chưa xác định trong khi đang làm việc trên một tàu đánh cá, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

“Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực bao gồm Ghana, Nigeria, Togo và Benin cũng như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) để tìm kiếm vị trí công dân của chúng ta và giải cứu họ”, Bộ ngoại giao Hàn Quốc thông báo với truyền thông quốc gia.

Tàu khu trục Đại hoàng đế Munmu của Hải quân Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Quân đội Hàn Quốc đã quyết định triển khai tàu khu trục Đại hoàng đế Munmun đang hoạt động ở khu vực Vịnh Aden là một đơn vị trực thuộc Đơn vị Chống cướp biển Cheonghae để giúp giải cứu 3 ngư phủ. Dự kiến tàu sẽ đến điểm gần gần Tây Phi vào khoảng ngày 16-4, chở theo 30 chiến sĩ đặc nhiệm UDT/SEAL.

Tàu khu trục Đại hoàng đế Munmun được thiết kế với khả năng hoạt động trên khắp các vùng biển rộng lớn toàn cầu. Nó được trang bị các loại vũ khí hiện đại: tên lửa hải đối hải SM-2 Block-3A, RAM (Harpoon), đại pháo hải chiến 127mm, hệ thống cận chiến Goalkeeper 30mm và súng máy K-6.

Về thiết bị điện tử, tàu sử dụng nhiều loại thiết bị phát hiện và theo dõi mục tiêu như Radar tầm xa AN/SPS-49(V)5-2D, radar chỉ định mục tiêu MW08-3D, radar kiểm soát hỏa lực STIR, bộ truyền tải hình ảnh liên tục (CWI) OT-134A và hệ thống tác chiến điện tử SLQ-200(V)K SONATA.

Ngài ra, Đại hoàng đế Munmu có thể chở 2 trực thăng chiến đấu LYNX và 3 xuồng hơn tấn công nhanh Rigid.

Năm 2011, Đơn vị Cheonghae đã thực hiện thanh công một hoạt động chống cướp biển giải cứu một tàu thương mại của Hàn Quốc bị cướp biển Somali bắt cóc.

Hiện bọn cướp biển chưa đưa ra yêu cầu đòi tiền chuộc để đổi lấy việc phóng thích các thủy thủ bị bắt cóc.

Trúc Phạm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/han-quoc-trien-khai-tau-khu-truc-munmu-den-ghana-giai-cuu-cac-ngu-phu-484724/