Hàn Quốc triển khai tiêm chủng miễn phí cúm mùa toàn quốc

Đối tượng được tiêm phòng miễn phí là trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 13 tuổi, phụ nữ đang mang thai và người trên 65 tuổi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Pixabay)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Pixabay)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 21/9 cho biết bắt đầu tiển khai công tác tiêm phòng cúm mùa cho nhóm có nguy cơ cao trên toàn quốc (giai đoạn 2022-2023), kéo dài từ ngày 21/9 đến ngày 30/4/2023.

Thời gian tiêm chủng dành cho trẻ em và phụ nữ mang thai kéo dài đến hết ngày 30/4/2023 trong khi đối với người trên 65 tuổi là ngày 31/12/2022.

Đối tượng được tiêm phòng miễn phí là trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 13 tuổi, phụ nữ đang mang thai và người trên 65 tuổi.

Những đối tượng không thuộc diện này có thể đăng ký tiêm chủng trả phí tại các bệnh viện trên toàn quốc với mức phí từ 20-40.000 won (14,3-28,7 USD).

Cụ thể, trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi sẽ bắt đầu tiêm vaccine cúm mùa mũi thứ nhất từ ngày 21/9 và tiêm mũi thứ 2 sau 4 tuần.

Công tác tiêm chủng mũi đầu tiên cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 13 tuổi và phụ nữ mang thai sẽ bắt đầu từ ngày 5/10 tới.

Những người trên 75 tuổi bắt đầu tiêm phòng cúm mùa từ ngày 12/10, người từ 70-74 tuổi tiêm chủng từ ngày 17/10 và người từ 65-69 tuổi tiêm chủng từ ngày 20/10.

Những người thuộc đối tượng ưu tiên trên có thể đến bất kỳ cơ sở y tế ủy thác được chỉ định hoặc trung tâm y tế trên toàn quốc để đăng ký tiêm phòng cúm.

Tuy nhiên, khi đến cơ sở tiêm chủng cần mang theo giấy tờ tùy thân để xác nhận danh tính (độ tuổi) và tránh tiêm chủng nhầm.

Trước đó, KDCA ngày 16/9 đã ban hành cảnh báo chú ý bùng phát dịch cúm mùa trên toàn quốc.

Đây cũng là cảnh báo được KDCA đưa ra lần đầu tiên kể từ năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát và cũng sớm hơn so với mọi năm (thường vào tháng 11, 12).

Theo cảnh báo chú ý dịch cúm mùa của KDCA, nhóm nguy cơ cao như trẻ em dưới 9 tuổi (bao gồm cả trẻ sơ sinh trên 2 tuần tuổi), phụ nữ mang thai, người trên 65 tuổi, người suy giảm miễn dịch sẽ được kê thuốc kháng virus mà không cần làm xét nghiệm.

KDCA cũng đề nghị tăng cường quản lý phòng chống dịch cúm tại các cơ sở như trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh, trường học, cơ sở điều dưỡng... trong thời gian dịch lây lan.

Giám đốc KDCA Peck Kyong-ran lý giải rằng số ca mắc cúm mùa ở Hàn Quốc tăng gần đây là do chính phủ nước này đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giãn cách xã hội và tỷ lệ miễn dịch tự nhiên với cúm mùa trong cộng đồng giảm do dịch bệnh không bùng phát trong vòng 2 năm qua.

Nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ bùng phát dịch cúm mùa ngay trong năm nay.

Cơ quan phòng dịch cũng khuyến cáo người có triệu chứng nghi nhiễm cúm mùa như sốt trên 38 độ C, ho hoặc đau họng cần đến cơ sở y tế để sớm được điều trị.

Số liệu thống kê của KDCA từ ngày 4-10/9 vừa qua cho thấy tỷ lệ ca bệnh có triệu chứng nghi nhiễm cúm mùa là 5,1 ca trên 1.000 người, vượt mức bùng phát dịch là 4,9 ca.

Trước nhận định về nguy cơ bùng phát đồng thời cả dịch COVID-19 và cúm mùa, KDCA đã tăng cường ứng phó bằng cách siết chặt tiêu chuẩn tỷ lệ ca bệnh có triệu chứng nghi nhiễm cúm mùa là 4,9/1.000 người thay cho mức 5,8/1.000 người vào thời điểm bùng dịch trước đó.

Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm cúm mùa hiện ghi nhận được ở Hàn Quốc là 1,4%, vẫn thấp hơn so với các virus đường hô hấp khác như virus hợp bào hô hấp gây viêm phổi (20,9%), bocavirus gây cảm lạnh ở người 7%./.

Anh Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-trien-khai-tiem-chung-mien-phi-cum-mua-toan-quoc/819468.vnp