Hàn Quốc triệu quan chức ngoại giao Nhật Bản liên quan Sách Trắng quốc phòng

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 27-9 triệu nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản tới để trao công hàm phản đối sau khi Tokyo ra Sách Trắng quốc phòng nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo mà Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là quần đảo Takeshima.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 27-9 triệu nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản tới để trao công hàm phản đối sau khi Tokyo ra Sách Trắng quốc phòng nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo mà Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là quần đảo Takeshima.

Bộ trên cho hay, ông Lee Sang-ryeol, quyền Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu ông Taisuke Mibae, Công sứ phụ trách các vấn đề chính trị tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul tới để phản đối về vấn đề trên. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng triệu ông Tatsuya Watanabe, tùy viên quân sự Nhật Bản tới để trao công hàm phản đối. Trước đó trong ngày, Tokyo đã công bố Sách Trắng quốc phòng năm 2019, trong đó tái khẳng định tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_213379_han-quoc-trieu-quan-chuc-ngoai-giao-nhat-ban-lien-quan-sach-trang-quoc-phong.aspx