Hàn Quốc: Triều Tiên chưa lý giải về vụ nổ súng ở DMZ

Tại cuộc họp báo ngày 4/5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo cho biết, tới nay, Triều Tiên vẫn chưa hồi đáp trước lời đề nghị của Hàn Quốc về việc đưa ra lời giải thích liên quan tới vụ nổ súng vào trạm gác của Hàn Quốc ở khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên vào một ngày trước đó.

Trước đó, trong thông báo phát đi ngày 3/5, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) khẳng định, 4 viên đạn của Triều Tiên đã găm trúng tường trạm gác của phía Hàn Quốc nằm ở khu vực trung tâm DMZ, thuộc thị trấn biên giới Cheorwon, tỉnh Gangwon, khiến quân đội Hàn Quốc phải đáp trả bằng cách bắn 20 phát đạn và phát cảnh báo trên sóng phát thanh.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, ngay sau đó, quân đội Hàn Quốc đã gửi thông báo tới phía Triều Tiên thông qua đường dây liên lạc quân sự liên Triều. Trong thông báo, Hàn Quốc tỏ rõ quan điểm phản đối về vụ việc, kêu gọi Triều Tiên đưa ra lời giải thích, đồng thời yêu cầu người láng giềng phía Bắc cần chấm dứt các hành vi vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều.

“Tuy nhiên, cho tới nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ phía Triều Tiên” - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo cho biết.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới việc liệu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có đang cân nhắc tới các biện pháp tiếp theo trong quan hệ với Triều Tiên, bà Choi Hyun-soo khẳng định, cơ quan này sẽ đưa ra quyết định cần thiết, dựa trên cơ sở theo sát chặt chẽ các diễn biến.

Vụ việc xảy ra ngày 3/5 là lần “nổ súng qua lại” đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên trong nhiều năm trở lại đây. Theo tinh thần của Thỏa thuận quân sự toàn diện được ký kết vào tháng 9/2018, hai miền Triều Tiên nhất trí chấm dứt mọi hành vi thù địch nhằm vào bên còn lại, trong một động thái nhằm hạ nhiệt căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa đôi bên.

Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc (UNC) do Mỹ dẫn đầu và có nhiệm vụ giám sát thực hiện Thỏa thuận đình chiến sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vừa cho biết, cơ quan này sẽ mở một cuộc điều tra về sự cố hôm 3/5.

Trong thông báo phát đi ngày 4/5, UNC nêu rõ, cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với JCS để đánh giá và tiếp tục giám sát tình hình. Dự kiến, trong ngày hôm nay (4/5), UNC sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng để xem vụ việc xảy ra hôm 3/5 có vi phạm Thỏa thuận đình chiến hay không. Báo cáo sẽ được gửi tới các cơ quan chức năng ngay sau khi được hoàn tất.

Theo phát ngôn viên JCS – Đại tá Kim Jun-rak, thì sau vụ việc xảy ra ngày hôm qua, vẫn chưa có thêm hành động hay động thái đặc biệt nào từ phía quân đội Triều Tiên được ghi nhận. “Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp cần thiết ngay sau khi các binh sỹ của chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ và tìm thấy những vết đạn trên tường. Những thông tin chi tiết tiếp theo sẽ được cung cấp sau tiến trình điều tra giữa UNC và các nhà chức trách của chúng tôi…Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ tình hình” – ông Kim Jun-rak nhấn mạnh.

Trong thông báo phát đi ngày 3/5, Hàn Quốc cho rằng loạt đạn từ Triều Tiên dường như không có chủ ý và nhận định này một lần nữa được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhắc tới trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng truyền thông ABC News. Theo lập luận của ông Pompeo thì vụ việc xảy ra ngày hôm qua chỉ là vô tình và cả hai miền Triều Tiên đều không ghi nhận tổn thất về người.

Ông Pompeo từ chối bình luận chi tiết về sức khỏe hay nhận định về nơi ở gần đây của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, đại diện ngoại giao này tiếp tục khẳng định lập trường không thay đổi của Mỹ, đó là thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, xác minh việc giải giáp vũ khí và tạo dựng nên một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Triều Tiên.

Vụ nổ súng tại DMZ ngày 3/5 xảy ra chỉ 1 ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng hôm 2/5 sau gần 3 tuần vắng bóng. Việc truyền thông Triều Tiên đưa tin về hoạt động mới nhất của ông Kim Jong-un cũng đã góp phần xóa tan những lời đồn đoán nhiều ngày qua về sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Theo nhận định của một số nhà phân tích Hàn Quốc thì vụ nổ súng tại DMZ ngày 3/5 có thể liên quan tới sự xuất hiện của ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, các quan chức của JCS lại cho rằng đây chỉ là một “khả năng thấp”./.

Thu Lan (Theo báo chí nước ngoài)

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/han-quoc-trieu-tien-chua-ly-giai-ve-vu-no-sung-o-dmz-554014.html