Hàn Quốc - Triều Tiên: Phá dỡ mìn dọc biên giới hai quốc gia

Quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên đã bắt đầu loại bỏ một số mìn dọc theo biên giới 2 nước. Khu vực an ninh chung (JSA) là địa điểm duy nhất dọc theo khu vực phi quân sự (DMZ) dài 250km, nơi quân đội từ cả hai miền Triều Tiên đang đối mặt. Khu vực này hiện thuộc sự giám sát của Liên Hợp Quốc do Hoa Kỳ đứng đầu.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trong một hiệp ước để giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin trên bán đảo được thống nhất trong hội nghị thượng đỉnh giữa Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Hai bên đã đồng ý loại bỏ tất cả mìn tại Khu vực an ninh chung (JSA) ở Panmunjom trong vòng 20 ngày tới.

Phía Hàn Quốc đã cử các kỹ sư quân sự thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, chưa có xác nhận nào từ Bắc Triều Tiên quân đội của họ đã bắt đầu quá trình này. Cũng trong thỏa thuận này, Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc – Triều Tiên đồng ý loại bỏ vũ khí và các hoạt động tuyên truyền mang tính thù địch khỏi JSA nhằm giảm bớt các xung đột quân sự thông thường tại vùng biên giới.

Các chuyên gia phá mìn cho hay, có hơn 1 triệu quả mìn đã được đặt tại các khu vực biên giới bao gồm DMZ và Khu kiểm soát dân sự ở miền Nam khiến dân thường và binh sĩ cũng có thể bị giết hoặc bị thương.

Trước đó, Hàn Quốc cũng đã tiến hành tháo dỡ hệ thống các loa tuyên truyền ở khu vực biên giới Triều Tiên. Đây được coi là động thái thiết lập bầu không khí hòa bình với Bình Nhưỡng trước thềm hội nghị Thượng đỉnh liên Triều.

Yên Huỳnh

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/han-quoc-trieu-tien-pha-do-min-doc-bien-gioi-hai-quoc-gia-61953.html