Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung

Hàn Quốc thông báo Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung xa (IRBM) về phía Đông, đánh dấu vụ phóng tên lửa đầu tiên được ghi nhận trong năm 2024.

Một tên lửa của Triều Tiên được khai hỏa từ bệ phóng di động mặt đất. Ảnh: KCNA

Thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết, quân đội Hàn Quốc chiều nay (14/1) đã phát hiện một IRBM được khai hỏa từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên về vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

"Chúng tôi duy trì tư thế sẵn sàng và chia sẻ thông tin liên quan về vụ phóng với chính quyền Mỹ và Nhật Bản", thông báo của JSC có đoạn.

Theo Yonhap, IRBM có thể đạt tầm bắn khoảng 5.500km, thấp hơn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và lớn hơn tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM). Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc xác định Triều Tiên khai hỏa một tên lửa đạn đạo từ đầu năm 2024.

Cùng ngày, hãng tin Nhật Bản NHK dẫn thông báo của giới chức nước này mô tả "một vật thể được phóng từ Triều Tiên" đã rơi xuống biển, bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản.

Năm ngoái, Triều Tiên cho biết họ đã phát triển động cơ nhiên liệu rắn thế hệ mới với sức đẩy lớn dành cho tên lửa đạn đạo tầm trung xa, coi đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong việc gia tăng sức mạnh răn đe quân sự.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/han-quoc-trieu-tien-phong-ten-lua-dan-dao-tam-trung-i720150/