Hàn Quốc-Triều Tiên thảo luận vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết trong cuộc họp thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thảo luận về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc gặp ở làng đình chiến Panmunjeom. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 29/4 cho biết trong cuộc họp thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thảo luận về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Phát biểu với phóng viên sau cuộc điện đàm với Tổng thống Moon, Thủ tướng Abe cho hay ông "muốn cảm ơn (Tổng thống Hàn Quốc) vì sự chân thật" trong việc đề cập tới vấn đề này như đã hứa.

Cuộc điện đàm diễn ra để ông Moon thông báo cho Thủ tướng Abe về kết quả cuộc họp thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4, nơi lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã nhất trí phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và tìm cách chính thức chấm dứt Chiến tranh liên Triều 1950-1953 vào cuối năm nay.

Cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng thông báo, trong cuộc họp thượng đỉnh liên Triều, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết sẽ mời các chuyên gia và phóng viên Mỹ tới chứng kiến việc nước này đóng cửa bãi thử hạt nhân vào tháng Năm./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoctrieu-tien-thao-luan-van-de-cong-dan-nhat-ban-bi-bat-coc/499862.vnp