Hàn Quốc trở thành cửa ngõ cho tội phạm ma túy đưa hàng vào châu Á?

64 kg cocain trị giá 168 triệu USD bị thu giữ tại cảng Busan, Hàn Quốc làm dấy lên lo ngại về tình hình tội phạm ma túy ở quốc gia này.

Cảng Busan là một trong những cửa ngõ của giới tội phạm ma túy để đưa hàng vào châu Á - Ảnh: SCMP

Cảng Busan là một trong những cửa ngõ của giới tội phạm ma túy để đưa hàng vào châu Á - Ảnh: SCMP

Ngày 18/12, các quan chức hải quan Hàn Quốc lên tiếng cảnh báo sẽ không có bất cứ sự khoan hồng nào với những kẻ buôn lậu ma túy và sử dụng cảng biển ở quốc gia này làm cửa ngõ đi vào Trung Quốc đại lục và phần còn lại của châu Á.

Thông báo được đưa ra sau khi 64 kg cocaine, trị giá ước tính 168 triệu USD, bị lực lượng hải quan thu giữ tại thành phố cảng phía nam Busan.

Nhóm buôn lậu đã ngăn chặn các thiết bị quét X-ray hiện đại bằng cách nhét lượng ma túy vào các bưu kiện nhựa, giấu trong thùng chứa phế liệu kim loại.

Theo xác nhận của chính quyền Mexico, lô hàng bị bắt đang trên đường đến Thiên Tân, Trung Quốc và không có ý định phân phối tại Hàn Quốc, Cục Hải quan Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố khác.

Theo một quan chức giấu tên, Hàn Quốc, hình ảnh một quốc gia hoàn toàn không có ma túy nhưng lại sở hữu hệ thống cảng huyết mạch nối với nhiều nước châu Á đã biến nơi này trở thành mục tiêu của tội phạm buôn lậu.

Vị này tin rằng nhóm tội phạm đã chọn cảng Busan nhằm tránh các cuộc truy quét ma túy gắt gao ở Trung Quốc - điểm đến cuối cùng của số ma túy. Ông cũng nói thêm rằng các tàu đi qua Hàn Quốc ít có khả năng bị kiểm tra kỹ hơn so với những tàu đến từ Mexico.

Yang Seung-kwon, giám đốc Cục Hải quan Busan cho biết: “Chúng tôi muốn gửi một thông điệp tới cộng đồng quốc tế rằng Hàn Quốc sẽ không bao giờ dung thứ cho tội phạm buôn lậu ma túy”.

Trong tháng này, nỗi lo về ma túy và các chất gây nghiện như cocaine xuất hiện ở Hàn Quốc sau khi vụ triệt phá đường dây buôn lậu methamphetamine lớn nhất từ trước đến nay được phanh phui sau 2 tháng điều tra. Nhiều băng nhóm tội phạm khét tiếng của Nhật Bản và Đài Loan cũng tham gia vào phi vụ táo tợn này. Các nghi phạm đã đưa 112kg methamphetamine qua cửa hải quan Busan bằng cách giấu bên trong một chiếc máy sản xuất đinh vít cỡ lớn.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia quyết liệt duy trì quan điểm nói không với các chất kích thích. Khi Canada tuyên bố hợp pháp hóa cần sa vào tháng 10, chính phủ Hàn Quốc đã nhanh chóng nhắc nhở công dân đang sinh sống hoặc đến Canada rằng họ vẫn có thể bị buộc tội sử dụng ma túy khi hương nếu có bằng chứng đầy đủ, ngay cả khi họ chỉ sử dụng khi ở nước ngoài.

Inshik Sim, một nhà phân tích của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, nhận định Hàn Quốc đang trở thành một điểm trung chuyển cho các loại chất kích thích như cocaine và meth.

Sim lưu ý rằng các vụ bắt giữ cocaine ở châu Á có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt là ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines.

Thu Phương (Theo SCMP)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/han-quoc-tro-thanh-cua-ngo-cho-toi-pham-ma-tuy-dua-hang-vao-chau-a-a255615.html