Hàn Quốc, Trung Quốc tăng dần số chuyến bay lên mức trước đại dịch

Các nhà chức trách hàng không Hàn Quốc và Trung Quốc đã đồng ý tăng dần số lượng chuyến bay trên các tuyến giữa hai nước lên mức trước đại dịch COVID-19, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc vừa cho biết.

Máy bay của hãng hàng không Korean Air Lines cất cánh từ sân bay Kimpo ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Máy bay của hãng hàng không Korean Air Lines cất cánh từ sân bay Kimpo ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, hai nước sẽ thực hiện 608 chuyến bay mỗi tuần trên các đường bay đến cả hai nước.

Trước khi COVID-19 “tấn công” ngành hàng không ba năm về trước hai bên đã từng cung cấp tổng cộng 1.100 chuyến bay mỗi tuần.

Các hãng hàng không Hàn Quốc đã từng thực hiện 450-470 chuyến bay mỗi tuần trên các tuyến đến Trung Quốc trước đại dịch COVID-19.

Các chuyến bay đến Trung Quốc chiếm 1/4 các chuyến bay quốc tế của họ, một quan chức của Bộ cho biết. Bộ cũng thông báo rằng các hãng hàng không địa phương dự kiến ban đầu sẽ tăng số lượng chuyến bay đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Thanh Đảo và Diên Cát trong tháng này.

Tháng trước, Hàn Quốc đã nối lại việc cấp thị thực ngắn hạn cho du khách Trung Quốc và Trung Quốc cũng nối lại việc cấp thị thực ngắn hạn cho người Hàn Quốc./.

Vân Anh (Theo Yonhap)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/han-quoc-trung-quoc-tang-dan-so-chuyen-bay-len-muc-truoc-dai-dich/283045.html