Hàn Quốc truy tìm công dân Trung Quốc bỏ trốn khi cách ly Covid-19

Giới chức Hàn Quốc đang truy tìm một công dân Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 khi nhập cảnh, nhưng đã mất tích trong lúc chờ đợi để được đưa vào khu vực cách ly.

Một quân nhân Hàn Quốc mặc đồ bảo hộ cá nhân (PPE) dẫn một nhóm du khách Trung Quốc đến trung tâm xét nghiệm Covid-19 ở Sân bay Quốc tế Incheon, ngày 4/1. Ảnh: Reuters

Một quân nhân Hàn Quốc mặc đồ bảo hộ cá nhân (PPE) dẫn một nhóm du khách Trung Quốc đến trung tâm xét nghiệm Covid-19 ở Sân bay Quốc tế Incheon, ngày 4/1. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời ông Kim Joo-young, quan chức y tế Hàn Quốc, cho biết công dân Trung Quốc nói trên có kết quả dương tính với Covid-19 sau khi nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Incheon, Seoul vào cuối ngày 3/1. Người này được chuyển đến một khách sạn gần đó để chờ đưa vào khu vực cách ly nhưng sau đó đã mất tích.

Phía Hàn Quốc không công bố danh tính công dân Trung Quốc này và đưa vào danh sách truy nã. Nếu bị kết tội vi phạm Đạo luật kiểm soát và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm ở Hàn Quốc, người này có thể phải chịu án tù lên tới 1 năm hoặc nộp phạt 10 triệu Won (hơn 7.800 USD).

"Người này sẽ bị trục xuất và cấm nhập cảnh trong một khoảng thời gian nhất định", ông Kim cho biết trong cuộc họp báo.

Du khách Trung Quốc ngồi chờ xét nghiệm Covid-19 tại Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 4/1. Ảnh: Reuters

Hàn Quốc ngày 3/1 công bố các biện pháp xét nghiệm Covid-19 bắt buộc đối với những người đến từ Trung Quốc. Theo đó, kể từ ngày 5/1, du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện không quá 48 giờ trước khi khởi hành, hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính không quá 24 giờ.

Tổng cộng có 2.189 người từ Trung Quốc đến Hàn Quốc kể từ ngày 2/1. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), kết quả xét nghiệm 590 người cho thấy có 136 người (tương đương 22,7%) đã mắc Covid-19. Dữ liệu của cơ quan này chỉ tính riêng ngày 3/1 cho thấy, 26% trong số 281 người được xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trong khi đó, trường hợp công dân Trung Quốc mắc Covid-19 mất tích khiến truyền thông Hàn Quốc đặt câu hỏi về cách nước này kiểm soát du khách bị mắc bệnh.

Ông Kim Joo-young đã bày tỏ sự đáng tiếc khi các nhà chức trách không thể ngăn chặn vụ việc như vậy. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cử thêm nhân viên, bao gồm cảnh sát, để ngăn chặn điều này tái diễn", ông nói.

Kể từ khi nới lỏng các biện pháp hạn chế dịch bệnh nghiêm ngặt từ hồi đầu tháng 12, Trung Quốc đang chứng kiến sự gia tăng mạnh về số ca mắc Covid-19. Trước tình trạng trên, một số quốc gia trên thế giới đã có các động thái thận trọng trong việc cho phép hành khách từ Trung Quốc nhập cảnh.

Trong đó, Mỹ, Canada, Pháp, Nhật Bản và một số quốc gia yêu cầu người từ Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi nhập cảnh, trong khi Bỉ sẽ xét nghiệm nước thải từ máy bay để tìm biến chủng Covid-19 mới. Thụy Điển, Chủ tịch EU 2023, cho biết khối 27 quốc gia thành viên sẽ họp vào ngày 4/1 để thảo luận về các phản ứng phối hợp.

Trong diễn biến liên quan, ngày 3/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh lên tiếng chỉ trích các hạn chế Covid-19 của một số quốc gia đối với du khách từ Trung Quốc.

"Một số quốc gia đã thực hiện các hạn chế nhập cảnh chỉ nhắm vào du khách Trung Quốc. Điều này thiếu cơ sở khoa học và một số biện pháp là không thể chấp nhận được", bà Mao Ninh cho biết. Quan chức này cũng tuyên bố Bắc Kinh sẽ thực hiện biện pháp đáp trả tương ứng nhưng không nêu cụ thể.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/han-quoc-truy-tim-cong-dan-trung-quoc-bo-tron-khi-cach-ly-covid-19-post16220.html