Hàn Quốc tức tốc tăng cường phòng thủ, đầu tư hơn 440 triệu USD nhằm ứng phó với UAV Triều Tiên

Ngày 28/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong Sup gửi lời xin lỗi trong một phiên họp quốc hội, về thất bại trong việc bắn hạ 5 máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên xâm phạm không phận của nước này trong ngày 26/12.

Hàn Quốc ngay lập tức đưa ra các biện pháp tăng cường khả năng phòng thủ cũng như công bố kế hoạch chi tiêu cho việc đánh chặn UAV sau vụ máy bay không người lái của Bình Nhưỡng bay vào không phận Seoul ngày 26/12- Ảnh minh họa. (Nguồn: GA-ASI)

Hàn Quốc ngay lập tức đưa ra các biện pháp tăng cường khả năng phòng thủ cũng như công bố kế hoạch chi tiêu cho việc đánh chặn UAV sau vụ máy bay không người lái của Bình Nhưỡng bay vào không phận Seoul ngày 26/12- Ảnh minh họa. (Nguồn: GA-ASI)

Vụ UAV của Bình Nhưỡng vượt qua đường biên giới liên Triều gần đây đã làm dấy lên hoài nghi về sự sẵn sàng của quân đội Hàn Quốc trước các hành động khiêu khích tiềm tàng bằng máy bay không người lái của Triều Tiên.

Ngay sau đó, Seoul đã phải tăng cường các biện pháp phòng thủ, trong đó có kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chống UAV vào ngày 29/12 tới.

Tại cuộc họp Ủy ban quốc phòng Quốc hội, ông Lee Jong Sup bày tỏ: “Tôi muốn xin lỗi người dân về kết quả của hoạt động được tiến hành để đáp trả hành động khiêu khích bằng UAV của Triều Tiên”.

Đồng thời, ông bác bỏ tin đồn trên các phương tiện truyền thông về khả năng một UAV đã bay đến quận trung tâm Yongsan của Seoul - nơi có văn phòng tổng thống.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc đã đề xuất các biện pháp đối phó với mối đe dọa từ UAV Triều Tiên, bao gồm kế hoạch diễn tập chống UAV chung giữa nhiều đơn vị vũ trang trong ngày 29/12.

Là một phần trong chương trình huấn luyện “thực tế”, cuộc tập trận này sẽ tính đến cả kịch bản Triều Tiên sử dụng tới các UAV cỡ nhỏ.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng cho giai đoạn 2023-2027, trong đó sẽ sử dụng 560 tỷ Won (441,26 triệu USD) để tăng cường khả năng đánh chặn UAV của Triều Tiên.

Cụ thể, kinh phí trên sẽ được đầu tư cho bốn dự án nhằm tăng cường khả năng chống UAV, bao gồm cả trạm laser trên không để tiêu diệt UAV và thiết bị gây nhiễu dùng để vô hiệu hóa các thiết bị nhỏ hơn.

Theo một quan chức bộ trên, chương trình vũ khí laser này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và có thể sẽ được triển khai vào năm 2027. Còn hệ thống gây nhiễu sẽ giúp củng cố khả năng ngăn chặn các UAV cỡ nhỏ.

Đây là dự án nằm trong kế hoạch chi tiêu quốc phòng trung hạn của Hàn Quốc giai đoạn 2023-2027, được Seoul thông báo sau khi các UAV Triều Tiên bay ngang qua không phận nước này hôm 26/12 - lần đầu tiên kể từ năm 2017.

(theo Reuters/Yonhap)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/han-quoc-tuc-toc-tang-cuong-phong-thu-dau-tu-hon-440-trieu-usd-nham-ung-pho-voi-uav-trieu-tien-211443.html